Chống tham nhũng: Hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ

Ngày 25/6 tới đây, tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng. Đây là một hội nghị quan trọng có nhiệm vụ nhìn lại, đánh giá công tác chống tham nhũng của Đảng ta trong gần 6 năm qua và đề ra những bước đi thích hợp cho giai đoạn tiếp theo trong công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

Nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng bị đưa ra xét xử.

5 năm 380 bị cáo hầu tòa vì tham nhũng

Trong 5 năm (từ 2013 - 2017), Ban Chỉ đạo Trung ương (Ban chỉ đạo) về phòng chống tham nhũng (PCTN) đã tổ chức 40 đoàn công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN tại các bộ, ngành, địa phương. Trong đó, có 9 đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác này tại 11 ban cán sự đảng bộ, ngành Trung ương.

31 đoàn kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm tại các cơ quan: Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao và 63 ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Các đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN tại 678 cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc của các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy.

Qua kiểm tra, giám sát, đôn đốc, các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo đã đưa ra 404 kiến nghị về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; về cơ chế, chính sách pháp luật và tổ chức bộ máy, về công tác phát hiện, xử lý tham nhũng.

Kiến nghị chỉ đạo xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với 452 vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo đã trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý 53 vụ án, 32 vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm. Trong đó, các cơ quan chức năng đã đưa ra xét xử sơ thẩm 29 vụ/380 bị cáo, với những mức án nghiêm khắc và nhân văn, với quan điểm chỉ đạo “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” trong PCTN.

Thời gian tới, Ban chỉ đạo sẽ tăng cường phối hợp các cơ quan tố tụng để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp.

Đó là những thông tin được nêu trong một báo cáo do ban Nội chính Trung ương - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo gửi tới Quốc hội và cử tri cả nước.

Từ những thông tin ấy có thể thấy rất rõ một điều. Kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, công tác PCTN đã được Đảng ta rất chú trọng và rất được đẩy mạnh.

Những kết quả đạt được thời gian qua chính là những nỗ lực, quyết tâm đấu tranh đến cùng với “giặc nội xâm”- nạn tham nhũng vốn đang làm nghèo đi đất nước; đang làm băng hoại đạo đức xã hội và đã làm cho Đảng ta mất đi rất nhiều cán bộ được đào tạo, rèn rũa bài bản; quan trọng hơn, nó đã làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo cách mạng của Đảng.

Quyết tâm chống tham nhũng đến cùng

Những kết quả trong công tác PCTN thời gian qua cho thấy Đảng, Nhà nước ta quyết tâm đi đến cùng trong đấu tranh chống tham nhũng.

Quyết tâm ấy được thể hiện sinh động qua hàng loạt các quyết định, chỉ đạo và công việc cụ thể, từ việc hoàn thiện thể chế về phòng chống tham nhũng như thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, cũng như việc người Tổng Bí thư- Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham trực tiếp có ý kiến chỉ đạo sát sao công tác phòng chống tham nhũng; Ban Chỉ đạo tham gia chỉ đạo, đôn đốc việc xử lý những vụ việc tham nhũng nghiêm trọng phức tạp được dư luận quan tâm.

Và kết quả là hàng loạt vụ việc tiêu cực, tham nhũng nghiêm trọng phức tạp, có vụ liên quan đến cán bộ cấp cao được đưa ra ánh sáng, bị khởi tố điều tra, truy tố xét xử và nhận bản án nghiêm minh của pháp luật

Hoạt động PCTN thời gian qua, theo như đánh giá của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng là đạt được nhiều kết quả toàn diện.

“Có thể khẳng định, từ sau hội nghị toàn quốc về công tác PCTN năm 2014; đặc biệt từ đầu nhiệm kỳ ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII đến nay, công tác PCTN được sự chỉ đạo ráo riết, quyết liệt, có một bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội” - ông Dũng khẳng định với báo giới và nhấn mạnh thêm: Các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về PCTN theo kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị công tác PCTN năm 2014 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng được các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả.

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri hay tại các hội nghị của ngành nội chính, xây dựng Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi phát biểu trước cử tri hay trước các cán bộ của Đảng đều khẳng định rõ quyết tâm của Đảng, nhà nước về PCTN; làm cho mọi người thấy rõ về việc đẩy mạnh PCTN, xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiên quyết xử lý nghiêm khắc nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm không làm hạn chế sức sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của những người tâm huyết, vì sự nghiệp đổi mới của Đảng, với động cơ trong sáng, lành mạnh; không “làm chậm” sự phát triển, mà ngược lại làm trong sạch, tạo sức mạnh thật sự của bộ máy và đội ngũ cán bộ, củng cố và tăng cường lòng tin của nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đất nước.

"Vừa qua, làm được là có sự đồng thuận rất lớn của xã hội, nhân dân thường xuyên khích lệ, những thành quả làm nức lòng nhân dân tạo thêm niềm tin, củng cố quyết tâm làm tốt cuộc đấu tranh này" - Tổng Bí thư nêu rõ tại cuộc tiếp xúc cử tri Quận Ba Đình, Tây Hồ ngay trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV vừa qua.

Những thành công bước đầu trong công tác PCTN thời gian qua sẽ giúp Đảng ta vững tin đi tiếp con đường đấu tranh cam go, khốc liệt này và trên con đường ấy, cùng với việc chống, chúng ta sẽ tăng cường thêm công tác kiểm tra, giám sát Đảng để phát hiện ngăn chặn kịp thời tham nhũng ngay từ khi mới manh nha; để giúp cho cán bộ, đảng viên không rơi vào con đường lầm lỗi.

Từ những kết quả bước đầu ấy, chúng ta tin tưởng rằng với sự quyết tâm chính trị cao của Đảng, nhà nước; sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, công tác PCTN sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả hơn nữa; tham nhũng nhất định được ngăn chặn và từng bước đẩy lùi; góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng và niềm mong đợi của nhân dân.

M.Loan

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chinh-tri/chong-tham-nhung-hieu-ung-tich-cuc-lan-toa-manh-me-tintuc408042