Chồng tẩm xăng thiêu vợ và 2 con gái vì bị đuổi ra khỏi nhà

Tức giận vì bị vợ đuổi đi, người chồng trút 2,5 lít xăng từ trong xe máy ra can nhựa rồi đem đến phòng trọ vợ và 2 con gái nhỏ đang sinh sống.

Nguyễn Quang Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh báo Đồng Nai

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 20/8, Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ Nguyễn Quang Dũng (42 tuổi, ngụ ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) để điều tra, làm rõ về hành vi dùng xăng đốt nhà khiến 3 người trong gia đình bị bỏng nặng.

Cơ quan công an cho hay, Dũng và vợ là bà Nguyễn Thị Huệ (37 tuổi) có mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Sau đó, Dũng bị vợ đuổi ra khỏi nhà.

Theo Infonet, cách đây khoảng 3 tháng, đối tượng Dũng và bà Thanh có quan hệ tình cảm và về “góp gạo thổi cơm chung” tại một phòng trọ ở ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, TP Biên Hòa. 2 con gái của người phụ nữ này cũng sống cùng tại đây.

Thời gian gần đây, cả 2 xảy ra mâu thuẫn nên bà Thanh đã đuổi Dũng ra khỏi phòng trọ. Nhiều lần quay về nơi cả 2 từng sinh sống, Dũng và người phụ nữ này tiếp tục cãi nhau.

Đến sáng ngày 20/08, Dũng mang can xăng tới phòng trọ của bà Thanh xông vào rồi trút lên người vợ và 2 con, sau đó châm lửa đốt. Cháu Linh và cháu Nhung chạy ra ngoài kêu cứu trong khi bà Huệ chạy vào phòng ngủ tìm cách dập lửa. Thấy bà Huệ chạy thoát, Dũng đuổi theo dùng tay bóp cổ nạn nhân. Nhưng ít phút do lửa cháy lan sang làm cả Dũng và bà Huệ đều bị cháy. Nghe tiếng kêu cứu của mẹ con bà Huệ, một số người hàng xóm chạy sang dập lửa và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Bà Huệ cùng 2 con gái bị bỏng nặng phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị trong khi Dũng bị bỏng ở phần bụng, tay. Dũng bị người dân bắt giữ tại hiện trường và giao cho công an xử lý.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Thu Hằng tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/bi-vo-duoi-khoi-nha-chong-tuc-gian-dung-xang-thieu-chay-3-me-con-516446.htm