Chồng tẩm xăng đốt vợ vì níu kéo không thành

Thuyết phục vợ quay lại sống với mình nhưng bất thành, người đàn ông bất ngờ đổ xăng lên người vợ rồi châm lửa đốt.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối ngày 6/11 tại xã Tân Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Nạn nhân được xác định là chị Lang Thị Thu (24 tuổi).

Theo đó, vào sáng ngày 6/11, Cầm Bá Hơn (28 tuổi) và vợ là Lang Thị Thu đã có mặt tại Tòa án nhân dân huyện Thường Xuân để làm thủ tục ly hôn.

Đến tối cùng ngày, Hơn về nhà và cố gắng thuyết phục vợ mình là chị Thu không ly hôn nữa mà quay về sống với nhau.

Chị Thu không đồng ý nên dọn đồ để đi khỏi nhà. Bực tức vì thuyết phục không được, anh Hơn chạy ra mua xăng rồi bất ngờ đổ lên người chị Thu và châm lửa đốt khiến chị này bỏng nặng.

Níu kéo vợ không thành, chồng tẩm xăng đốt khiến người vợ bị bỏng nặng (Ảnh minh họa)

Ngay khi phát hiện sự việc, những người xung quanh đã đến dập lửa rồi đưa chị Thu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Theo ông Lò Bá Chinh, Trưởng Công an xã Tân Thành thông tin với Người lao động:

"Sau khi kết hôn, vợ chồng anh Hơn và chị Th. sinh được 2 người con. Do cuộc sống kinh tế khó khăn nên họ gửi lại con cho bố mẹ chăm sóc và ra các tỉnh phía Bắc làm thuê. Từ đó, giữa vợ chồng xảy ra mâu thuẫn không thể hàn gắn được nên chị Th. làm đơn ra tòa xin ly hôn. Do không muốn ly hôn, Hơn đã cố gắng níu kéo vợ nhưng không được nên đã mua xăng "thiêu sống" vợ để cùng chết".

Hiện, Cầm Bá Hơn đang bị cơ quan Công an tạm giữ để điều tra và làm rõ vụ việc.

Mai Hương (Tổng hợp)

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/chong-tam-xang-dot-vo-vi-niu-keo-khong-thanh-d15446.html