Chồng sát hại vợ và con gái đúng ngày 8/3: Xót xa lời kể của người hàng xóm

Người hàng xóm cho biết, trước thời điểm phát hiện vụ án mạng kinh hoàng, có thấy người chồng chở vợ và con gái đi mua hoa trong ngày 8/3.

Ngôi nhà xảy ra thảm án đã bị cơ quan chức năng niêm phong

Ngày 10/3, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, đơn vị vẫn đang điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 2 mẹ con chị Đ.T.H (38 tuổi) và con gái là N.T.D.P (7 tuổi; quê tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội; tạm trú tại huyện Đông Anh) tử vong.

Nghi phạm trong vụ thảm án này là người chồng chị H., là cha bé P.

Sáng 10/3, căn nhà nơi xảy ra án mạng ở xã Đại Mạch, huyện Đông Anh đã niêm phong. Đó là một căn nhà cấp 4, rộng khoảng 40m2, mái lợp tôn, xây như nhà trọ.

Căn nhà nằm tít sâu trong một ngõ nhỏ, xung quanh chỉ thấy ruộng, vườn. Chính vì vậy, thời điểm xảy ra án mạng, không ai hay biết.

Những người dân xung quanh cho hay, đến khi được công an gọi đến làm chứng để khám nghiệm hiện trường thì mọi người mới biết trên địa bàn xảy ra thảm án kinh hoàng.

Được biết, sau khi sát hại vợ và con nhỏ vào ngày 8/3, người chồng đã tự tử nhưng bất thành. Chính nghi phạm đã gọi điện thông báo cho bạn của vợ biết và người bạn này đã báo cơ quan chức năng.

Một người dân tại xã Đại Mạch cho hay, gia đình chị H. chuyển về ngôi nhà đó đã khoảng 4 năm. Chị H. đang làm việc ở khu vực Cổ Nhuế, anh chồng thi thoảng mới xuất hiện ở đây, mỗi lần xuất hiện cũng thường xuyên đeo khẩu trang.

Cả hai vợ chồng đều ít giao tiếp với mọi người dân khu vực. Trước thời điểm xảy ra vụ án, có người nhìn thấy nạn nhân cùng chồng và con nhỏ đi mua hoa 8/3, không rõ về tặng ai.

Hiện nghi phạm gây ra vụ thảm án này đang được cấp cứu tại bệnh viện, công an sẽ tiếp cận lấy lời khai, làm rõ vụ án sau khi sức khỏe của người này ổn định.

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh (TP Hà Nội) phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra làm rõ.

Văn Huế

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chong-sat-hai-vo-va-con-gai-dung-ngay-83-xot-xa-loi-ke-cua-nguoi-hang-xom-d498587.html