Chồng sát hại vợ do ghen tuông, đem con nhỏ sang gửi mẹ vợ rồi đi tự thú

Trong cơn tức giận, Lâm đã dùng dao đâm chết vợ rồi chở con gái (4 tuổi) về nhà mẹ vợ (cách phòng trọ vợ chồng Lâm thuê ở khoảng 500m). Lâm báo việc mình đã giết vợ rồi đi đầu thú.

Ngày 29/6, Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ án mạng vừa xảy ra tại địa bàn TP Bảo Lộc.

Theo Vietnamnet, nạn nhân bị sát hại là chị N.T.N. (30 tuổi, trú phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc). Nghi can Lâm Thành Tân (30 tuổi, chồng nạn nhân N., quê Hậu Giang).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Infonet.

Theo Infonet, vào khoảng 7h sáng 29/6, vợ chồng Lâm xảy ra mâu thuẫn và lớn tiếng cãi cọ.

Trong cơn tức giận, Lâm đã dùng dao đâm chết vợ rồi chở con gái (4 tuổi) về nhà mẹ vợ (cách phòng trọ vợ chồng Lâm thuê ở khoảng 500m). Lâm báo việc mình đã giết vợ rồi đi đầu thú.

Được biết, chị Nga làm lễ tân tại một khách sạn trên địa bàn, còn Lâm làm thợ hồ. Trong thời gian gần đây, vợ chồng Lâm thường xảy ra mâu thuẫn vì Lâm nghi ngờ vợ có nhân tình bên ngoài, dẫn đến việc Lâm thường xuyên ghen tuông.

Trước đó, Lâm đã đưa con gái về tỉnh Hậu Giang sinh sống nhưng được người thân khuyên can mới trở lại Lâm Đồng. Sau đó, Lâm cùng vợ con ra thuê trọ, sống tại phường Lộc Phát (TP Bảo Lộc) thì xảy ra vụ việc trên.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/chong-sat-hai-vo-dem-con-nho-sang-gui-vo-me-vo-roi-di-tu-thu-5510115.html