Chồng ra tay sát hại vợ tại nhà trọ rồi bế con bỏ trốn

Sau khi xuống tay sát hại vợ tại nhà trọ, Nguyễn Văn Thành bế con nhỏ rời khỏi hiện trường và bị bắt giữ sau đó.

Chiều 10-6, Công an thành phố Hà Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thành (43 tuổi, tạm trú tổ 4, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang) về hành vi Giết người.

Trước đó, vào khoảng 12g trưa 10-6, tại phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Nguyễn Văn Thành tại cơ quan điều tra.

Nguyễn Văn Thành tại cơ quan điều tra.

Thông tin từ quần chúng nhân dân cho hay, tại khu vực dãy trọ của gia đình ông Nguyễn Văn Luyện (tại tổ 4, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang) xảy ra vụ án giết người. Nạn nhân là chị Đoàn Thị M. (37 tuổi) tử vong với nhiều vết dao chém ở cổ và người, thông tin trên báo Công an TP HCM.

Liên quan vụ án mạng, báo VTC News cho hay, nhận được tin báo, lực lượng chức năng thành phố Hà Giang có mặt, khám nghiệm hiện trường. Nghi phạm gây án được xác định chính là chồng của chị M. tên Nguyễn Văn Thành.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thành khai nhận, vào khoảng 11g30 cùng ngày, Thành dùng dao chém nhiều nhát vào vợ khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, Thành bế con gái 2 tuổi rời khỏi hiện trường thì bị công an bắt giữ.

Vụ án đang được điều tra, làm rõ.

T.Quang (th)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chong-ra-tay-sat-hai-vo-tai-nha-tro-roi-be-con-bo-tron-197010.html