Chống phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội

Paul Pogba đá trật quả phạt đền cho Manchester United khiến 'Quỷ đỏ' bị Wolves cầm hòa. Chỉ vậy thôi mà tiền vệ người Pháp nhận không biết bao nhiêu lời lẽ xúc phạm về màu da của anh trên mạng xã hội Twitter. Đại diện cấp cao của Manchester United muốn gặp mặt giám đốc bên phía Twitter để bàn về vấn đề này.

Paul Pogba đá trật quả phạt đền cho Manchester United khiến "Quỷ đỏ" bị Wolves cầm hòa. Chỉ vậy thôi mà tiền vệ người Pháp nhận không biết bao nhiêu lời lẽ xúc phạm về màu da của anh trên mạng xã hội Twitter. Đại diện cấp cao của Manchester United muốn gặp mặt giám đốc bên phía Twitter để bàn về vấn đề này.

Twitter chưa có lịch làm việc với Manchester United nhưng có vẻ chủ động trong nỗ lực chống phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội. Twitter dự kiến phát động chương trình chống phân biệt màu da có tên Kick It Out trên chính trang mạng này vào tuần tới. Twitter không phải phát động cho có nhằm xoa dịu dư luận vụ Pogba hay Abraham (Chelsea) và Yakou Meite (Reading) bị chế giễu màu da trong tuần qua mà có hẳn một kế hoạch hành động chi tiết. Người phát ngôn của Twitter phát biểu "Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được sự xúc phạm này và lên án mạnh mẽ. Chúng tôi đã đình chỉ vĩnh viễn những tài khoản vi phạm chính sách cộng đồng của mạng xã hội". Twitter còn nói thêm rằng đây là vấn đề xã hội và đòi hỏi một phản ứng rộng rãi. Đó là lý do Twitter duy trì đối thoại với Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp và Kick It Out, đồng thời cam kết hợp tác để giải quyết hành vi phân biệt màu da.

Manchester United đưa ra tuyên bố: "Các cá nhân bày tỏ quan điểm không đại diện cho đội bóng song thật khích lệ khi đại đa số người hâm mộ lên án hành vi phân biệt chủng tộc. Chúng tôi sẽ xác định những ai liên quan tới sự cố này để đưa ra hành động mạnh mẽ nhất của riêng mình. Chúng tôi khuyến khích các công ty truyền thông xã hội hành động". Hai đồng đội của Paul Pogba là Harry Maguire và Marcus Rashford đều kêu gọi trừng phạt những người sỉ vả tiền vệ Pháp trên Twitter. Maguire nói: "Kinh tởm. Mạng xã hội cần phải làm gì với nó chứ. Mỗi tài khoản được xác minh bằng hộ chiếu hay giấy phép lái xe nhằm ngăn chặn những kẻ tạo ra nhiều tài khoản để xúc phạm người khác". Rashford thì bảo rằng Manchester United là một gia đình và Pogba là một phần lớn trong gia đình đó. "Bạn tấn công anh ta tức là bạn đã tấn công toàn bộ chúng tôi", Rashford nói. HLV trưởng đội tuyển nữ Anh là Phi Neville kêu gọi những người sống trong thế giới bóng đá không sử dụng mạng xã hội trong quãng thời gian 6 tháng để chính những người này nhận ra mức độ ảnh hưởng mà có hành động mạnh mẽ hơn với tình trạng phân biệt chủng tộc.

Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp chuẩn bị gặp Facebook, đơn vị cũng sở hữu trang mạng chia sẻ hình ảnh Instagram. Hiệp hội này kêu gọi các mạng truyền thông xã hội hành động mạnh mẽ hơn để ngăn chặn hành vi phân biệt màu da.

HẠNH THUẦN

HLV Ole Gunnar Solskjaer chọn Marcus Rashford đá phạt đền. Sau tình huống Paul Pogba sút phạt đền bị thủ môn Patricio của Wolves chặn đứng, HLV người Na Uy bị chỉ trích nhiều vì thiếu quyết đoán do để Rashford và Pogba chia sẻ cơ hội đá phạt đền. Ở trận ra quân mùa giải mới, Rashford sút thành công mở tỷ số trước Chelsea. Bây giờ, HLV 46 tuổi quyết định chọn Rashford là người thực hiện phạt đền cho Manchester United mà không chia sẻ với Pogba.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_211363_chong-phan-biet-chung-toc-tren-mang-xa-hoi.aspx