Chống nóng bằng tuyết nhân tạo

Ban tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản sẽ phun tuyết nhân tạo trong tuần này để kiểm tra mức độ hiệu quả của biện pháp trong việc ngăn ngừa sốc nhiệt.

Khu Sea Forest Waterway ở Vịnh Tokyo là nơi diễn ra các nội dung đua thuyền và ca-nô

Khu Sea Forest Waterway ở Vịnh Tokyo là nơi diễn ra các nội dung đua thuyền và ca-nô

Theo đó, các máy tạo tuyết nhỏ sẽ được sử dụng để tạo ra khoảng 1 tấn tuyết mỗi ngày. Ủy ban cho biết sẽ phỏng vấn các nhân viên phục vụ ở khu vực khán đài để xem tuyết giúp giảm độ nóng đến đâu.

Khu Sea Forest Waterway ở Vịnh Tokyo là nơi diễn ra các nội dung đua thuyền và ca-nô. Tuy nhiên, chỉ một phần khán đài được lắp mái che nhằm giảm chi phí xây dựng. Nhiều sự kiện thử nghiệm đang được tổ chức nhằm chuẩn bị cho Thế vận hội sắp tới. Trong đó, một vấn đề được chú ý là tìm biện pháp giảm thiểu các nguy cơ đối với sức khỏe vận động viên và khán giả do nắng nóng.

Tuấn Anh (Theo NHK)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/chong-nong-bang-tuyet-nhan-tao/824580.antd