Chống người thi hành công vụ

Ngày 28-12, Ðội Cảnh sát điều tra tổng hợp của Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Ðắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Hiền 29 tuổi, trú tại phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi 'Chống người thi hành công vụ'.

Theo thông tin ban đầu, chiều 10-12, một tổ trật tự đô thị của UBND phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột đi làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý việc buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông. Tham gia tổ công tác có hai cán bộ của Công an phường Tự An là Thiếu tá Hoàng Xuân Hiếu và Thượng úy Nguyễn Tiến Dũng. Khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ trước cổng Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên thì Hiền từ trong nhà chạy ra chống đối, rồi dùng tay đấm nhiều lần vào mặt và phía sau gáy của Thượng úy Dũng. Hiền chạy vào nhà lấy một con dao đâm vào người Thượng úy Dũng nhưng không trúng. Sau đó, Hiền tiếp tục đâm vào người Thiếu tá Hiếu nhưng Thiếu tá Hiếu tránh được. Sau đó, Hiền bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau 17 ngày lẩn trốn, Hiền được Ðội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp Công an phường Tự An cùng gia đình vận động ra đầu thú.

Tai nạn giao thông

Khoảng 5 giờ sáng 28-12, trên đường dẫn cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, đoạn qua địa bàn ấp 2, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành (Tiền Giang) xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và người đi bộ làm một phụ nữ thiệt mạng. Sự việc xảy ra khi một người đàn ông khoảng 60 tuổi điều khiển xe máy BS 62D1-156.91 lưu thông đến khu vực nêu trên thì tông trực diện một phụ nữ vừa trèo qua dải phân cách trên đường dẫn cao tốc. Sau tai nạn, người này chết tại chỗ, người đàn ông điều khiển xe máy bị thương nhẹ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Buôn lậu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức phạm tội buôn lậu bằng hình thức vận chuyển hàng hóa trị giá hàng chục tỷ đồng quá cảnh từ Sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh qua Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh xuất

sang Cam-pu-chia. C03 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Quốc Vỉnh, Ðào Văn Tỉnh, Thái Hồng Tuấn về tội buôn lậu và khởi tố bị can Ðinh Văn Bền về tội buôn lậu. Thủ đoạn của các đối tượng là thành lập, sử dụng Công ty TNHH Dịch vụ DMT để mở tờ khai vận chuyển hàng quá cảnh và thực hiện các hành vi vi phạm luật. Trong số các đối tượng, Trần Quốc Vỉnh là đối tượng giữ vai trò tổ chức.

Bắt giữ số lượng lớn thuốc lá lậu

Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Ðắk Lắk đang lấy lời khai đối với bà Mai Thị Huyền 37 tuổi, trú tại phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột để làm rõ về hành vi mua bán, tàng trữ hơn 6.000 gói thuốc lá lậu.

Trước đó, vào trưa 27-12, qua theo dõi nắm tình hình, Công an phường Khánh Xuân phối hợp Ðội Cảnh sát kinh tế Công an TP Buôn Ma Thuột bắt quả tang Nguyễn Ðức Phương 30 tuổi, trú tại phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột đang vận chuyển 200 gói thuốc lá Jet đi tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, Phương không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ, hóa đơn nào chứng minh được nguồn gốc số thuốc lá nêu trên. Phương khai nhận mua số thuốc này của bà Mai Thị Huyền. Cơ quan Công an đã khám xét nhà Phương, thu giữ thêm 370 gói thuốc lá lậu khác.

Ngay trong đêm 27-12, lực lượng công an đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà của bà Huyền. Tại đây, tổ công tác đã phát hiện, thu giữ hơn 5.400 gói thuốc lá gồm thuốc Jet, Hero, 555 và Caraven. Tất cả số thuốc lá này đều không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc.

Bước đầu bà Huyền khai nhận mua thuốc từ các tỉnh phía bắc rồi vận chuyển theo xe khách, xe tải đưa về bỏ mối cho các tiệm tạp hóa trên địa bàn tỉnh Ðắk Lắk và một số địa phương ở tỉnh Ðắk Nông để kiếm lời. Vụ việc đang được Công an TP Buôn Ma Thuột điều tra làm rõ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/42739502-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu.html