Chống người thi hành công vụ

Ngày 5-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố bị can đối với Trần Đức Lương (SN 1991) và Trần Văn Giỏi (SN 1997), cùng trú tại Hà Nội để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

An ninh - Trật tự

Trước đó, Tổ công tác Công an quận Thanh Xuân tuần tra trên địa bàn phường Khương Mai, phát hiện hai đối tượng trên điều khiển mô-tô có biểu hiện nghi vấn, cho nên yêu cầu kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, hai đối tượng không chấp hành, để xe máy lại rồi bỏ chạy. Quá trình bỏ chạy, hai thanh niên rút dao bầu mang theo trong người để chống trả lại lực lượng công an. Cả hai nhanh chóng bị lực lượng công an khống chế. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận đang cùng nhau đi trộm cắp xe máy thì gặp lực lượng chức năng.

Án mạng

Vào lúc 16 giờ 50 phút ngày 4-7, Phạm Lê Đức Duy, 29 tuổi, trú thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An (Phú Yên) đến tiệm Ngân Spa, khu phố Long Bình, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, do chị Phan Thị Thu Ngân, 29 tuổi, trú cùng phố, làm chủ. Tại đây, Duy dùng gậy ba khúc đánh chị Ngân (Duy và chị Ngân đã ly hôn cách đây bốn tháng). Em ruột của chị Ngân là Phan Thị Thu Hiền vào can ngăn cũng bị Duy đánh. Tiếp đó, Duy dùng dao đâm chết chị Ngân. Phan Thị Thu Hiền bị thương tích ở tay, cằm, hiện đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Tuy An. Nhận tin báo, Công an huyện Tuy An có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành ghi lời khai nhân chứng, những người liên quan. Đối tượng Duy sau đó đã đến đầu thú tại Công an thị trấn Chí Thạnh. Hiện, công an đã tạm giam Duy để điều tra, làm rõ.

Vi phạm pháp luật xuất, nhập cảnh

Ngày 5-7, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) phối hợp phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Thương mại May Mắn NT, có trụ sở tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang do bà Nguyễn Thị Cẩm Thùy, 29 tuổi, trú xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương (Nghệ An), làm đại diện. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 56 người lao động (46 người Trung Quốc, 10 người Việt Nam) nhưng không xuất trình được hợp đồng lao động. Ngoài ra, công ty chưa xuất trình được giấy phép xây dựng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ công ty. Công an thành phố đã tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh, một thiết bị điện tử POS và một hộ chiếu để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Thu giữ 1.100 bao than củi không có giấy tờ hợp pháp

Chiều 5-7, Thượng tá Nguyễn Xuân Chiến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Rvê (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đác Lắc) cho biết, đơn vị vừa phối hợp chính quyền địa phương và lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn 1.100 bao than củi không có giấy tờ hợp pháp ở khu vực biên giới huyện Ea Súp, tỉnh Đác Lắc. Đây là số than củi được các đối tượng thu gom từ cành, gốc, rễ cây khô trong rừng sau đó đốt thành than và tập kết lại chưa kịp vận chuyển đi tiêu thụ thì bị các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Tai nạn giao thông, một người chết

Khoảng 3 giờ 30 phút sáng 5-7, tại cầu vượt Mai Dịch, hướng đường vành đai 3 đi cầu Thăng Long (thuộc địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết. Xe đầu kéo BKS 16M-6811, kéo theo rơ-moóc 15R-105.90 đang lưu thông trên đường thì gặp sự cố, cho nên dừng lại. Cùng lúc này, chiếc ô-tô tải chở thư báo đi phía sau do thiếu quan sát, không làm chủ được tốc độ đã đâm thẳng vào đuôi xe đầu kéo. Cú đâm mạnh khiến phần đầu xe ô-tô tải hư hỏng hoàn toàn, tài xế và một phụ xe mắc kẹt trong ca-bin. Các lực lượng chức năng phối hợp Công an quận Cầu Giấy có mặt phân luồng bảo vệ hiện trường, tổ chức cắt ca-bin, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, phụ xe chở thư báo là anh Nguyễn Tưởng Tuấn (ở xã Tiền Phong, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã chết. Vụ việc đang được Công an quận Cầu Giấy giải quyết.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40774602-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu.html