Chống người thi hành công vụ để giải vây cho đàn anh

Nguyễn Hoàng Khánh (1976), Phan Tấn Sơn (1996, cùng trú TP Nha Trang, Khánh Hòa), Nguyễn Văn Phương (1996, trú TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) và Lê Văn Vũ (1999, trú H. Diên Khánh, Khánh Hòa) vừa bị TAND TP Nha Trang về tội 'Chống người thi hành công vụ'.

Nguyễn Hoàng Khánh (1976), Phan Tấn Sơn (1996, cùng trú TP Nha Trang, Khánh Hòa), Nguyễn Văn Phương (1996, trú TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) và Lê Văn Vũ (1999, trú H. Diên Khánh, Khánh Hòa) vừa bị TAND TP Nha Trang về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Các bị cáo Khánh, Phương, Sơn, Vũ tại tòa.

Các bị cáo Khánh, Phương, Sơn, Vũ tại tòa.

Theo cáo trạng, chiều 26-3-2019, CAP Lộc Thọ (TP Nha Trang) nhận được tin báo của anh Huỳnh Tấn Huy về việc mất trộm 1 xe máy hiệu Air Blade. Do chiếc xe có gắn thiết bị định vị nên anh Huy xác định vị trí chiếc xe (đang ở khu vực tổ 15, P. Ngọc Hiệp (TP Nha Trang). Ngay lập tức, CAP Lộc Thọ cử lực lượng phối hợp CAP Ngọc Hiệp tiến hành rà soát tại khu vực tổ 15. Tổ công tác gồm các anh: Tạ Minh Sơn, Nguyễn Phước Thuận, Nguyễn Phú Nam, Trần Hoàng Linh và một số thành viên đội Hiệp sĩ TP Nha Trang đến khu vực trên.

Vị trí xác định chiếc xe máy hiệu Air Blade đang “đi lạc” là nhà của Nguyễn Hoàng Khánh. Khi lực lượng chức năng đến nhà Khánh thì phát hiện 1 chiếc xe máy hiệu Air Blade khả nghi dựng trước sân nhà nên tiến hành kiểm tra. Lúc này, Khánh đang ở trong nhà cùng Lê Duy Danh, Nguyễn Mai Xuân Trường, Nguyễn Hữu Tây, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Ngọc Vũ Đình, Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, Lê Thị Diệu Thanh, Vũ và Trần Thái Triều Lân; Sơn đang ở ngoài sân cùng Phương, Nguyễn Thị Tường Vân.

Khi thấy lực lượng CA đến, Sơn hô to: “Công an”. Nghe vậy, Khánh từ trong nhà chạy ra, trên tay cầm theo 1 khẩu súng và nói với tổ công tác: “Đây là nhà Mẹ Việt Nam anh hùng, muốn khám thì lệnh đâu?”. Thấy Khánh cầm súng chĩa vào tổ công tác nên tổ công tác lui ra ngoài cổng.

Lập tức, Khánh chạy vào trong nhà lấy 3 khẩu súng để vào trong ba lô đeo trên lưng và dắt 1 chiếc xe máy ra ngoài sân, trên tay vẫn cầm 1 khẩu súng, Khánh hỏi Phương, Sơn, Vũ, Lân là có đường nào chạy thoát không, thì cả nhóm nói không còn đường nào hết. Nghe vậy, Khánh bảo cả nhóm mở đường cho Khánh chạy.

Khánh chạy xe ra phía cổng và nói “Chém chết mẹ tụi nó đi” và hô hào cho các đối tượng khác chống đối lực lượng Công an. Ngay lập tức, Phương lấy gạch, đá dưới đất ngay cổng ném nhiều lần vào lực lượng Công an; Sơn và Vũ đứng sau Phương, mỗi người cầm 1 viên đá ném vào lực lượng Công an, Khánh chĩa súng và bắn 2 phát vào lực lượng Công an. Thấy các đối tượng ném đá, bắn súng vào phía tổ công tác nên tổ công tác phải lui ra. Lúc này, Phương mở cổng và Khánh bỏ chạy thoát.

Sau khi Khánh bỏ chạy, Phương xô ngã 2 chiếc xe của tổ công tác đang để ngay cổng và chạy vào nhà lấy 1 chai nhựa chứa khoảng 0,5 lít xăng chạy ra nhưng thấy lực lượng Công an nên lại cầm bình xăng đi vào nhà. Phương chạy vào nhà cầm 1 cây rựa và 1 bao nhựa đựng BKS xe máy chạy ra hướng bờ sông và ném xuống sông. Khi quay vào nhà, Phương ném rựa ngay vườn, thấy mọi người trong nhà đang đi ra phía cổng nên Phương đi theo và bị lực lượng Công an bắt giữ. Cùng lúc này, Sơn, Vũ chạy ra bờ sông theo hướng cầu sắt. Chạy được một đoạn thì Sơn gọi điện cho Vương Quốc Thành đến chở về nhà nghỉ Hoa Biển trên đường Phạm Văn Đồng để trốn. Đến ngày 28-3-2019 Sơn và Vũ đến Công an đầu thú.

Qua truy xét đối tượng Khánh, đến tối cùng ngày, tổ công tác Phòng CSHS CA tỉnh Khánh Hòa phát hiện Khánh đang sử dụng xe máy đứng trước khu vực số 3- Trần Quốc Toản (TP Nha Trang) nên yêu cầu đối tượng dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, Khánh không chấp hành và bỏ chạy vào đường hẻm nhưng đã bị khống chế bắt giữ. Cơ quan Công an thu giữ trên người Khánh 1 ba lô bên trong có: 1 khẩu súng rulo màu bạc, trong ổ quay còn 6 đầu kim loại màu vàng; 1 khẩu súng màu đen, bên trong có 8 mẫu kim loại hình trụ; 1 khẩu súng ngắn màu đen, trong súng có hộp tiếp đạn, lò xo tiếp đạn đầy hết; 1 dao bấm dạng dao gấp, 12 mẫu kim loại màu vàng hình viên đạn… Tiến hành khám xét nơi ở của Khánh tại tổ 15, Công an thu giữ nhiều xe máy; 2 gói ni-lông chứa chất tinh thể màu trắng dạng viên và 1 gói ni-lông chứa chất tinh thể màu trắng dạng bột; 10 vỏ kim loại hình trụ tròn có đầu dài 6cm đường kính 7mm dạng viên đạn; nhiều vật dụng để tháo, lắp, sửa chữa xe máy và các dụng cụ sử dụng ma túy.

Tại phiên xét xử ngày 14-5, TAND TP Nha Trang đã tuyên phạt: bị cáo Nguyễn Hoàng Khánh 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Văn Phương 1 năm 8 tháng tù; bị cáo Phan Tấn Sơn và Lê Văn Vũ cùng mức án 1 năm 6 tháng tù đều về tội: “Chống người thi hành công vụ”. Đối với hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” của Khánh đã được tách ra để xét xử trong một vụ án khác.

HOÀNG VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_225054_chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu-de-giai-vay-cho-dan-anh.aspx