Chồng mất mạng sống vì đánh vợ một bạt tai

Bực tức, Hùng Em dùng tay đánh vợ một bạt tai nhưng không ngờ người vợ chạy vào lấy dao đâm một nhát chí mạng khiến ông chồng này tử vong vì thủng tim, thủng phổi.

Ngày 15/5, Công an quận 7, TP HCM vừa hoàn tất hồ sơ và bàn giao đối tượng Trần Thị Thanh Quyên (SN 1990, quê tỉnh Cà Mau) cho Công an TP HCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền về hành vi “giết người”.

Theo đó, Quyên và anh Nguyễn Hùng Em (SN 1989, quê tỉnh Kiên Giang) chung sống với nhau như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn tại một phòng trọ ở phường Tân Hưng, quận 7.

Ngày 12/5, Hùng Em đi nhậu về đến phòng trọ thì nảy sinh mâu thuẫn với Quyên. Sẵn hơi men trong người, Hùng Em giơ tay đánh vợ một bạt tai. Bực tức vì bị đánh, Quyên chạy vào lấy một con dao đâm một nhát chí mạng vào ngực khiến Hùng Em ngã gục.

Dù được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương thấu tim, phổi nên nạn nhân đã không qua khỏi. Quyên bị công Công an quận 7 bắt giữ ngay sau đó và khai nhận hành vi phạm tội của mình./.

Nguyễn Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/chong-mat-mang-song-vi-danh-vo-mot-bat-tai-69833.html