'Chống lệnh' UBND TP, công trình xây dựng sai phép vẫn âm thầm thi công

Dù Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ban hành văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND quận Tây Hồ xử lý nghiêm, dứt điểm các công trình xây dựng không phép ở Làng Yên Phụ. Thế nhưng, công trình số 55 Làng Yên Phụ vẫn mặc sức thi công.

Sau nhiều năm thực hiện “năm trật tự văn minh đô thị” có thể thấy vấn đề trật tự văn minh đô thị ở nhiều xã, phường, quận, huyện của Tp Hà Nội đã cải thiện tích cực. Nhiều phường đã hạn chế tích cực tình trạng xây dựng sai phép, không phép.

Tuy nhiên, vẫn còn không ít phường buông lỏng quản lý, khiến tình trạng xây dựng không phép sai phép diễn ra phức tạp. Đơn cử như việc mới đây Sở Xây dựng Hà Nội kỷ luật 34 cán bộ thanh tra xây dựng, theo đánh giá của UBND TP Hà Nội tình trạng xây dựng không phép, sai phép vẫn diễn biến phức tạp, gây nhiều bức xúc cho dư luận có nguyên nhân buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ hoặc dung túng, bao che, tiếp tay cho vi phạm trật tự xây dựng…

Tốp thợ thi công xây dựng tại công trình 55 Làng Yên Phụ ngày 28/9/2018.

Tốp thợ thi công xây dựng tại công trình 55 Làng Yên Phụ ngày 28/9/2018.

Có thể thấy Hà Nội đã quyết liệt trong việc xử lý cán bộ bao che, dung túng cho vi phạm. Quyết liệt là vậy, nhưng vẫn còn một số nơi xảy ra tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, “trên bảo dưới không nghe”.

Điều này xảy ra ở ngay trong phường Yên Phụ (quận Tây Hồ). UBND phường Yên Phụ liên tiếp để xảy ra nhiều công trình xây dựng không phép trên địa bàn, khiến dư luận bức xúc.

Có thể, kể đến công trình xây dựng không phép số 91G Làng Yên Phụ và công trình 55 Làng Yên Phụ. Hai công trình này cơi nới, xây dựng không phép đã bị Đội Thanh tra xây dựng quận Tây Hồ lập biên bản và UBND phường Yên Phụ ra thông báo đình chỉ từ lâu, thế nhưng bất chấp các văn bản ban hành đã có hiệu lực hai công trình này vẫn mặc sức thi công hoàn thiện các hạng mục đưa vào sử dụng.

Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Xuân Sáng - Chủ tịch UBND phường Yên Phụ cho biết, cả hai công trình đã được UBND phường ra thông báo đình chỉ và yêu cầu công an phường trục xuất thợ thi công ra khỏi công trường… Thế nhưng, điều đó lại khác xa thực tế khi công trình 55 Làng Yên Phụ bất chấp lệnh đình chỉ tổ chức thợ thi công công khai ngày đêm.

Trước những phản ánh của báo chí, ngày 21/9, Chủ tịch UBND Tp Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký văn bản số 4462/UBND-TKBT về việc kiểm tra thông tin báo chí nêu về vi phạm trật tự xây dựng tại phường Yên Phụ.

Công văn chỉ đạo của TP Hà Nội yêu cầu quận Tây Hồ xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng

Theo đó, văn bản nêu rõ: Ngày 20/9/2018 chuyên trang PhapluatNet thuộc báo điện tử Người đưa tin đăng bài: “Tây Hồ, Hà Nội: Vì sao Yên Phụ có nhiều công trình xây dựng không phép? phản ánh tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại phường Yên Phụ với nhiều công trình xây dựng không phép, đã bị đình chỉ nhưng vẫn thi công.

Chủ tịch UBND TP giao Chủ tịch UBND quận Tây Hồ kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu; xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm; kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan; báo cáo Thành ủy, UBND Tp trước ngày 5/10/2018; thông tin trả lời báo chí theo quy định.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành “mệnh lệnh” là vậy, nhưng theo tìm hiểu của PV, công trình số 55 Làng Yên Phụ vẫn mặc sức tổ chức thợ thi công. Trong các ngày từ 21 đến ngày 1/10 công trình luôn tấp nập thợ thi công. Vật liệu xây dựng được chủ nhà tập kết tràn lan dưới lòng đường, vỉa hè.

Trước đó, ngày 26/7, ông Nguyễn Thế Hùng - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, ký kết luận nội dung công dân tố cáo ông Hoàng Xuân Sáng, Chủ tịch UBND phường Yên Phụ thiếu trách nhiệm trong việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng của ông L.Q.H, ở số 54 ngách 32/36 An Dương, phường Yên Phụ.

Theo kết luận, UBND TP Hà Nội giao Chủ tịch UBND quận Tây Hồ tổ chức kiểm điểm đối với ông Hoàng Xuân Sáng.

PVPL

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/chong-lenh-ubnd-tp-cong-trinh-xay-dung-sai-phep-van-am-tham-thi-cong-d82418.html