Chồng không chịu 'động phòng' vợ gọi ngay cảnh sát giải nguy

Bức xúc vì chồng không thực hiện 'nghĩa vụ', người phụ nữ liền gọi điện nhờ tới sự can thiệp của cảnh sát.

Chồng không chịu “động phòng” vợ gọi ngay cảnh sát giải nguy. (Ảnh minh họa)

Sự việc được đăng tải bởi phòng cảnh sát huyện Miêu Lật. Khi một đoạn hội thoại ghi lại nội dung trò chuyện giữa người phụ nữ và nhân viên cảnh sát ở Đài Loan gây “sốt” mạng xã hội.

Theo đó, đường dây nóng của phòng cảnh sát nhận được một cuộc gọi “cầu cứu” lạ lùng từ một cô gái. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn của cuộc hội thoại, các chiến sĩ cảnh sát tỏ ra bối rối vì không biết xử lý thế nào.

Lý do là người phụ nữ vừa mới kết hôn song người chồng không chịu “động phòng”, thậm chí là không ngó ngàng tới vợ khiến cô bức xúc. Hết cách nên người phụ nữ này đành gọi điện cho phòng cảnh sát để nhận được sự giúp đỡ.

Một chiến sĩ trả lời: “Chị có thể nhờ tới luật sư hoặc tòa án để giải quyết vấn đề này. Chuyện vợ chồng cảnh sát không thể giúp đỡ gì”.

Biết được câu chuyện, nhiều người bày tỏ sự cảm thông với cô gái trẻ. Trong khi một số khác tỏ ra thích thú, trêu đùa một cách hóm hỉnh: “Cho tôi địa chỉ đi, tôi sẽ hỗ trợ nhiệt tình”.

Được biết lý do đăng tải đoạn video có phần tế nhị này từ phía cảnh sát là nhằm mục đích chia sẻ tới mọi người về sự quan tâm, chăm sóc và tình cảm dành cho đối phương của mình.

Mộc Miên (Theo CNT)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/chong-khong-chiu-dong-phong-vo-goi-ngay-canh-sat-giai-nguy-500599.htm