Chồng hờ đi cai nghiện, vợ sang Campuchia mua ma túy về bán

Sau khi chồng hờ được đưa đi cai nghiện bắt buộc, Loan móc nối với một đối tượng, sang Campuchia mua ma túy về tiêu thụ.

Loan tại cơ quan công an.

Loan tại cơ quan công an.

Ngày 10/9, Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ Nguyễn Thị Loan (41 tuổi, ngụ xã Tân Hà, huyện Tân Châu) về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 15h ngày 9/9, công an bắt quả tang Loan đang bán ma túy cho người nghiện tại ấp Tân Kiên, xã Tân Hà.

Tang vật thu giữ gồm nhiều đoạn ống hút nhựa chứa ma túy tổng hợp, một số tiền mặt, điện thoại di động...

Sau đó, công an đã mời 5 đối tượng liên quan khác đến làm việc, qua thử nhanh các đối tượng đều cho kết quả dương tính với ma túy.

Tang vật công an thu được.

Cơ quan điều tra xác định, Loan trước đây đã có một đời chồng và hiện đang sinh sống như vợ chồng với Nguyễn Văn Hải (ngụ huyện Tân Châu).

Tháng 2/2020, Hải đã 2 lần bị Tòa án nhân dân huyện Tân Châu ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Sau khi Hải đi cai nghiện, Loan cấu kết với một đối tượng khác vận chuyển xe máy không rõ nguồn gốc sang Campuchia tiêu thụ và mua ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Cứ mỗi 3 đến 5 ngày, Loan qua Campuchia mua 30 - 40 triệu đồng ma túy rồi đem về phân thành bịch nhỏ hơn để bán và sử dụng.

Bùi Tư

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chong-ho-di-cai-nghien-vo-sang-capuchia-mua-ma-tuy-ve-ban-d478868.html