Chồng Hàn đánh vợ Việt gãy xương nói 'những đàn ông khác cũng thế'

Nghi phạm đánh đập người vợ Việt tàn nhẫn, khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ tuần qua, cho rằng những người đàn ông khác cũng hành xử giống như mình.

"Tâm trí tôi dần trở nên bực bội vì tôi và vợ không sử dụng cùng ngôn ngữ khiến chúng tôi suy nghĩ cũng khác nhau", nghi phạm vụ bạo hành người vợ Việt, làm rúng động dư luận Hàn Quốc tuần qua, cho biết.

"Tuy nhiên, tôi nghĩ những người đàn ông khác cũng thế", người này trả lời báo giới khi đến trình diện trước tòa ngày 8/7.

Tờ Hankyoreh tiết lộ nghi phạm 36 tuổi mang họ Kim. Người này cho rằng tòa án Hàn Quốc cần phải cân nhắc hoàn cảnh nói trên khi xét xử y, theo Korea Herald.

Nghi phạm đánh đập vợ người Việt đến gãy xương sườn đến trình diện tại tòa án quận Gwangju. Ảnh: Yonhap.

Nghi phạm đánh đập vợ người Việt đến gãy xương sườn đến trình diện tại tòa án quận Gwangju. Ảnh: Yonhap.

Nạn nhân 30 tuổi bị đánh đập suốt 3 tiếng vào tối 4/7. Tường trình ban đầu cho biết lý do khiến Kim giở thói vũ phu là vợ không nói lưu loát được tiếng Hàn.

Cảnh sát nhận được đoạn video vào chiều 6/7 và quyết định bắt khẩn cấp nghi phạm vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc.

Trong đoạn video được phát tán trên mạng, nghi phạm đấm, đá và đập cả chai rượu soju vào cơ thể vợ mình ngay trước mặt đứa con 2 tuổi. Cảnh sát cáo buộc Kim vi phạm luật bảo vệ trẻ em vì tiếp tục đánh vợ khi cô đang ôm con.

Theo ghi nhận của cảnh sát địa phương, cặp đôi trên quen nhau khoảng 5 năm trước, khi cả hai đang làm việc tại khu công nghiệp Yeongam. Cô gái bỏ về Việt Nam vào tháng 4/2016 khi Kim đòi cô phá thai. Phải 3 năm sau, Kim thuyết phục được người phụ nữ Việt quay trở lại với mình.

Cô dâu gốc Việt cùng đứa con chuyển đến Hàn Quốc vào tháng 4. Kết quả xét nghiệm ADN trước đó cho thấy đứa trẻ là con ruột của Kim.

Lê Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chong-han-danh-vo-viet-gay-xuong-noi-nhung-dan-ong-khac-cung-the-post965076.html