Chồng giết vợ rồi trốn vào rẫy cà phê

Xảy ra mâu thuẫn, ông Cười đuổi theo truy sát, dùng gạch đập tấn công vào người và đầu vợ khiến nạn nhân trọng thương, tử vong sau đó tại bệnh viện.

Gia đình lo hậu sự cho bà Hà

Ngày 26/11, bà Đoàn Thị Hiền - phó chủ tịch UBND xã Đăk Ngọc (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) cho biết: đã bắt ông Hoàng Xuân Cười (50 tuổi, ngụ làng Đăk Lợi, xã Đăk Ngọc, huyện Đăk Hà) - nghi can giết vợ là bà Nguyễn Thị Hà (50 tuổi).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 25/11, trong khi xảy ra mâu thuẫn, ông Cười lao vào hành hung vợ . Thấy chồng quá hung dữ, bà Hà bỏ chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu nhưng vân bị ông Cười đuổi theo truy sát.

Người đàn ông này đã dùng gạch đập tấn công vào người và đầu bà Hà khiến nạn nhân tử vong sau đó tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, nghi can giết vợ đã bỏ chạy khỏi hiện trường và trốn lên rẫy cà phê. Đối tượng này bị lực lượng chức năng và người dân bắt giữ ngay trong đêm.

H.Hà

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/chong-giet-vo-roi-tron-vao-ray-ca-phe-1349355.tpo