Chồng dùng súng bắn vợ cũ vì hàn gắn tình cảm không thành

Sau khi hàn gắn tình cảm không thành, người đàn ông đã dùng súng bắn vợ cũ rồi bỏ trốn.

Ngày 8/2, nguồn tin Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vụ án chồng bắn vợ cũ vừa xảy ra tại địa bàn. Nạn nhân là chị Chu Thị Hảo (SN 1983, ở thôn Đồng Lem, xã Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang).

Tang vật vụ việc chồng bắn vợ cũ.

Tang vật vụ việc chồng bắn vợ cũ.

Hung thủ là Đào Văn Sửu (SN 1973, thôn An Lộc B, xã An Khang, TP Tuyên Quang), là chồng cũ của nạn nhân.

Hai người đã có 2 con. Cuộc sống vợ chồng “cơm không lành, canh chẳng ngọt” nên đã ly hôn. Người con gái lớn ở với bố, con gái nhỏ ở với mẹ.

Vụ việc chồng bắn vợ cũ xảy ra 21h30 ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết), tại nhà riêng của chị Hảo. Khi chị Hảo đang đứng dưới bếp rửa bát thì chồng cũ cầm súng tự chế đi vào, dí vào đầu rồi nổ súng.

Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn. Chị Hảo bị thương tích nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Tuyên Quang.

Sau khi bắn vợ, đối tượng đã chạy trốn. Hiện, công an tỉnh Tuyên Quang đang truy bắt.

Theo tìm hiểu, Sửu bắn vợ cũ vì muốn quay lại với vợ nhưng chị Hảo không đồng ý.

Thế Hoàng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/chong-dung-sung-ban-vo-cu-vi-han-gan-tinh-cam-khong-thanh-1183604.html