Chống đối lực lượng làm nhiệm vụ

Ngày 18-4, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) bắt giữ ba đối tượng gồm Nguyễn Thế Anh (SN 1992, trú tại Hà Nội), Phan Danh (SN 1998, trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế) và Trần Văn Phương (SN 1995, trú tại tỉnh Tuyên Quang) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngày 18-4, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) bắt giữ ba đối tượng gồm Nguyễn Thế Anh (SN 1992, trú tại Hà Nội), Phan Danh (SN 1998, trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế) và Trần Văn Phương (SN 1995, trú tại tỉnh Tuyên Quang) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, tại chốt kiểm soát y tế thôn Táo 1, xã Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ, lực lượng công an xã phát hiện ba đối tượng trên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để tiến hành kiểm tra, nhưng các đối tượng đã không chấp hành mà còn có hành vi chửi bới, lăng mạ và hành hung lực lượng công an làm nhiệm vụ.

Đánh bạc

Ngày 18-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can về tội tổ chức đánh bạc; đồng thời khởi tố 23 đối tượng về tội đánh bạc. Cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giam 12 bị can về hành vi tổ chức và tham gia đánh bạc. Trước đó, ngày 8-4, khi các đối tượng đang sát phạt tại khu vực rừng núi xã Giai Xuân, tiếp giáp xã Tân Hợp và Châu Lý (Quỳ Hợp), lực lượng phá án Công an huyện Tân Kỳ đã đột kích bắt quả tang 30 đối tượng đang tham gia đánh bạc. Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật, gồm: năm xe ô-tô các loại, 40 chiếc điện thoại, 15 chiếc xe máy và 249 triệu đồng tiền mặt…

Phạt tù đối tượng chống người thi hành công vụ

Chiều 17-4, Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn, đối với bị cáo Đoàn Quốc Được (22 tuổi, trú tại xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng) về tội “chống người thi hành công vụ” theo khoản 1, Điều 330, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghĩa Hưng, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 11-4 vừa qua, Được điều khiển xe mô-tô không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang trên đoạn đường trục xã Hoàng Nam. Khi bị tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 của UBND xã ra hiệu lệnh dừng xe, Được không chấp hành mà quay xe, tăng ga bỏ chạy, và lao vào ông Dương Quốc Tế, công an viên, khiến ông Tế ngã ra đường bất tỉnh, chấn thương phần mềm, phải điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hưng. Tổ công tác sau đó đã bắt giữ Được để xử lý.

Tội phạm ma túy

Ngày 18-4, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, đã bắt giữ Phạm Văn Huỳnh (SN 1971, trú tại huyện Đông Anh) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại khu vực thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, công an phát hiện Huỳnh tàng trữ 1.095 viên ma túy tổng hợp, sáu túi ma túy đá và một khẩu súng tự chế có lắp đạn. Theo hồ sơ, Huỳnh đã có hai tiền án trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44139802-chong-doi-luc-luong-lam-nhiem-vu.html