Quy định mới về thuế quan với một số hàng hóa Mỹ khi nhập khẩu vào Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực vào ngày 10/2.
Thương chiến Mỹ - Trung dù chỉ vừa bắt đầu, các ông lớn công nghệ tại Thung lũng Silicon đã bị cuốn vào cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Trung Quốc đã có phản ứng mới sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 10% lên hàng hóa của Trung Quốc.
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Quốc giai đoạn 2 được cho là đã chính thức bắt đầu, khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục 'nổ súng' trước. Một mức thuế quan đánh mạnh vào hàng Trung Quốc, khiến Bắc Kinh không thể khoanh tay đứng nhìn. Và dù trò chơi có thể sẽ 'không có người chiến thắng', nhưng Trung Quốc đã xác định 'không thua'.
Trước màn đáp trả thuế quan của Trung Quốc dành cho Mỹ, Tổng thống Donald Trump vẫn giữ thái độ bình thản và không mấy quan tâm.
Trung Quốc sẽ áp đặt mức thuế bổ sung đối với một số hàng hóa nhất định của Mỹ từ ngày 10-2 nhằm đáp trả mức thuế mới mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng nhằm vào hàng hóa quốc gia châu Á này, theo Global Times.
Trung Quốc đã chính thức mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với Google, đồng thời áp dụng các biện pháp thuế quan nhằm đáp trả quyết định của Mỹ áp thuế 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước này.
Ngày 4-2, Tân Hoa xã đưa tin, Bộ Tài chính Trung Quốc tuyên bố từ ngày 10-2 sẽ áp mức thuế 15% đối với than và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu từ Mỹ; đồng thời áp thuế 10% đối với dầu thô, thiết bị nông nghiệp và một số dòng xe ô tô. Động thái này nhằm đáp trả mức thuế mới mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng với hàng hóa Trung Quốc.
Trung Quốc đã thực hiện đồng loạt 5 biện pháp đáp trả sau khi bị chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 10% lên tất cả hàng hóa.
Ngày 4-2, Trung Quốc đã nhanh chóng tung đòn thuế quan đáp trả Mỹ, ngay sau khi mức thuế bổ sung 10% của Mỹ đối với toàn bộ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có hiệu lực.
Tổng cục Quản lý giám sát thị trường Trung Quốc ngày 4/2 thông báo sẽ tiến hành điều tra tập đoàn công nghệ Google của Mỹ với cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền, đồng thời đưa hai công ty của Mỹ là PVH Corp. và Illumina vào danh sách 'các thực thể không đáng tin cậy'. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và Washington leo thang sau khi Mỹ áp thuế bổ sung 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.
Trung Quốc đã ngay lập tức áp thuế đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ để đáp trả mức thuế mới của Hoa Kỳ đối với hàng hóa Trung Quốc, làm gia tăng căng thẳng trong cuộc đối đầu giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Bắc Kinh tuyên bố biện pháp đáp trả mức thuế mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp với các sản phẩm của Trung Quốc, nhắm vào nhiều mặt hàng xuất khẩu của Mỹ và thông báo mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với Google và các biện pháp thương mại khác.
Hành động của Trung Quốc diễn ra chỉ vài phút sau khi mức thuế bổ sung 10% của Hoa Kỳ đối với hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực.