Chồng doanh nhân của Hoa hậu, Á hậu Việt Nam giàu có cỡ nào?

Ông xã của Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Hoa hậu Thu Ngân và mới đây nhất là chồng của Á hậu Thanh Tú... đều là những đại gia 'khét tiếng' trong giới doanh nhân.

Doanh nhân Trung Tín - ông xã Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Đầu tiên phải kể đến chồng của Hoa hậu Đặng Thu Thảo - Nguyễn Trung Tín, một trong những doanh nhân trẻ có tiếng tăm nhất hiện nay. Anh sinh năm 1987, là con trai duy nhất của bà Dương Thanh Thủy - người sáng lập Tập đoàn Trung Thủy.

Ông xã của Thu Thảo có gia thế “khủng”, anh còn là một người có tài năng trong lĩnh vực kinh doanh. Trung Tín tốt nghiệp đại học Melbourne (Úc). Năm 2011, anh lấy bằng thạc sĩ và trở về nước. Mặc dù cha mẹ đang là chủ một tập đoàn lớn nhưng anh không được tiếp quản ngay. Thay vào đó, anh bắt đầu sự nghiệp bằng vị trí marketing tập sự tại tập đoàn của gia đình. Sau đó, anh khởi nghiệp thành công với 2 quán bar và nhà hàng món Thái Lan.

Doanh nhân Trung Tín - chồng của Hoa hậu Đặng Thu Thảo từng lọt vào top 30 gương mặt trẻ dưới 30 tuổi thành đạt do tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh.

Doanh nhân Trung Tín - chồng của Hoa hậu Đặng Thu Thảo từng lọt vào top 30 gương mặt trẻ dưới 30 tuổi thành đạt do tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh.

Ở tuổi 30, Trung Tín đã trở thành Tổng giám đốc của một tập đoàn bất động sản lớn nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, những dự án riêng của Trung Tín đều thành công.

Với tài năng và tài sản đang sở hữu, doanh nhân 8X hiện tại là cái tên đình đám trong giới doanh nhân. Ông xã của Hoa hậu Thu Thảo từng được tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh vào năm 2015 với tư cách là 1 trong 30 gương mặt trẻ dưới 30 tuổi thành đạt.

Về phần mẹ chồng Hoa hậu Thu Thảo- bà Dương Thanh Thủy, ngoài vai trò điều hành cao nhất tại Tập đoàn Trung Tín, bà từng tham gia lãnh đạo tại CTCP Đầu tư - Kinh doanh Nhà Intresco (Mã chứng khoán ITC) với cương vị ủy viên hội đồng quản trị. Đây là doanh nghiệp bất động sản lớn tại TP. Hồ Chí Minh với tổng tài sản gần 3.500 tỷ đồng.

Doanh nhân Doãn Phương - ông xã Hoa hậu Thu Ngân

Đăng quang Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 chưa được bao lâu, Trần Thu Ngân khiến nhiều người bất ngờ lên xe hoa với đại gia hơn mình 19 tuổi. Người đàn ông may mắn chiếm được trái tim của người đẹp sinh năm 1996 chính là doanh nhân Doãn Văn Phương.

Ông xã của Hoa hậu Thu Ngân là Doanh nhân giàu có

Chồng của Hoa hậu Thu Ngân tên đầy đủ là Doãn Văn Phương, sinh năm 1977 tại Thanh Hóa và hiện sống ở TP HCM. Anh là chủ tịch một công ty nông dược ở TP HCM, đồng thời là Chủ tịch của CLB FLC Thanh Hóa.

Doanh nhân 40 tuổi có bằng cử nhân Luật và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Anh từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng trong một tập đoàn lớn về tài chính , bất động sản và khai khoáng. Ông là một trong những cổ đông sáng lập của Tập đoàn FLC.

Ông từng giữ chức Tổng giám đốc FLC đến tháng 5/2015. Sau đó, ông được bổ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị (HĐQT), nhưng bất ngờ thôi chức vào tháng 9/2015.

Hiện tại, ông Doãn Văn Phương không còn có tên trong ban lãnh đạo chủ chốt của FLC. Thay vào đó, doanh nhân này đảm nhận các vị trí quan trọng khác.

Doanh nhân Lê Hoàn - chồng Á hậu Trà My

Sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Trà My không tham gia quá nhiều các hoạt động showbiz. Cô quen biết vị hôn phu kể từ sau cuộc thi Hoa hậu. Chồng Trà My tên là Lê Hoàn, sinh năm 1979, hơn cô 13 tuổi.

Á hậu Trà My hạnh phúc bên ông xã doanh nhân có tiếng ở Hải Dương

Được biết, ông xã của Á hậu Trà My tên Lê Hoàn, sinh năm 1979, là một doanh nhân giàu có, gia đình anh cũng có tiềm lực về kinh tế.

Biệt thự hoành tráng của ông xã á hậu

Nhà chồng của Á hậu là khu biệt thự cao cấp nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, tại thành phố Hải Dương. Đây là khu dành cho những “đại gia” trong vùng.

Còn nhớ trong đám cưới hồi giữa tháng 3/2016, chú rể Lê Hoàn khiến nhiều người “choáng ngợp” về độ giàu có khi tổ chức màn đón dâu quy tụ hàng chục siêu xe thuộc các nhãn hiệu nổi tiếng như Lamborghini, Limousine, Rolls-Royce, Range Rover, Porsche… Gia đình chồng của Trà My hiện sống tại biệt thự cao cấp trên đường Đinh Tiên Hoàng - khu phố nhà giàu của thành phố Hải Dương.

Doanh nhân Quốc Toàn - chồng của Á hậu Dương Trương Thiên Lý

Tháng 8/2011, làng giải trí Việt được một phen xôn xao khi Á hậu cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008 - Dương Trương Thiên Lý - bất ngờ kết hôn ở tuổi 22. Chú rể là Tony Toàn hay Nguyễn Quốc Toàn - một Việt kiều Canada hơn cô khá nhiều tuổi. Thiên Lý từng chia sẻ, cô và ông xã quen nhau từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Từ đó đến lúc cưới cũng gần bốn năm, còn yêu từ khi nào cũng không rõ.

Chồng của Á hậu Dương Trương Thiên Lý là đại gia “khét tiếng” trong giới doanh nhân.

Ông xã của Thiên Lý - Nguyễn Quốc Toàn - chính là con trai của Tư Hường - bà chủ của Tập đoàn Hoàn Cầu và ngân hàng Nam Á. Là một doanh nhân có sức ảnh hưởng rất lớn nhưng ông Nguyễn Quốc Toàn rất kín tiếng. Ngay cả năm sinh của Tony Toàn cũng là một dấu hỏi lớn. Vào thời điểm ông lấy người đẹp Thiên Lý, nhiều nguồn tin khẳng định ông hơn vợ 20-22 tuổi, sinh vào khoảng năm 1962, 1963. Tuy nhiên, cuối tháng 3/2014, khi ông Toàn được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Nam Á trong đại hội cổ đông, báo chí đưa tin Tony Toàn sinh năm 1970 tại Bình Định.

Theo nhiều nguồn tin, từ năm 1999 đến nay, ông Toàn tham gia điều hành nhiều công ty thành viên trong Tập đoàn Hoàn Cầu. Hiện ông là phó chủ tịch công ty TNHH Hoàn Cầu, tổng giám đốc công ty hoàn cầu Nha Trang… Ông từng là chủ tịch của công ty Rồng Thái Bình Dương - cổ đông lớn nhất của NAB với tỷ lệ sở hữu 14,2%.

Doanh nhân Nguyễn Thành Dương - chồng mới cưới của Á hậu Thanh Tú

Mới đây nhất, Á hậu Thanh Tú đã gia nhập hội “bông hậu lấy chồng doanh nhân”. Vốn kín tiếng về đời tư nên tới lễ ăn hỏi vào chiều 22/11 vừa qua, hình ảnh về vị hôn phu của Á hậu Thanh Tú mới được giới truyền thông biết đến.

Chồng Á hậu Thanh Tú là doanh nhân thành công và được giới trẻ mến mộ

Đó là doanh nhân Nguyễn Thành Phương - Tổng giám đốc toàn cầu của Tập đoàn danh tiếng chuyên sản xuất máy lọc nước và thiết bị gia dụng. Chồng Á hậu Thanh Tú sinh năm 1978. Thế nhưng, ngoài đời anh lại phong độ và trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật.

CEO Nguyễn Thành Phương xuất thân trong một gia đình nghèo ở ngoại thành Hà Nội. Thuở bé, anh đã theo mẹ đi bán hàng để kiếm tiền nuôi hai người anh trai học trung cấp xây dựng. Có thể nói, anh là doanh nhân tay trắng làm nên sự nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đại học Quản lý và Kinh doanh, CEO Nguyễn Thành Phương cùng với một người bạn học của mình sang Trung Quốc tìm tòi con đường khởi nghiệp. Vào năm 2000, anh bắt đầu khởi nghiệp với dự án máy lọc nước với con số vốn là 148 triệu đồng. Trong đó, đa phần là tiền vay mượn.

Anh tốt nghiệp Trường Đại học Quản Lý và Kinh Doanh Hà Nội và hoàn thành luận án tiến sĩ tại Malaysia. Đầu những năm 2000, CEO Nguyễn Thành Phương đã gây dựng được công ty, khá nổi tiếng tại Việt Nam.

Sau hơn 10 năm, công ty của Nguyễn Thành Phương đã phát triển thành Tập đoàn và lên sàn chứng khoán vào hồi đầu năm nay.

Vị hôn phu của Á hậu Thanh Tú cũng từng gặp gỡ nhiều chính khách nổi tiếng.

CEO Nguyễn Thành Phương còn là một trong những doanh nhân thường xuyên chia sẻ về các bí quyết kinh doanh khởi nghiệp tới các bạn trẻ.

Chân dung chồng doanh nhân U40 của Á hậu Thanh Tú

Đoàn xe rước dâu có 2 siêu xe Rolls-Royce Phantom, mỗi chiếc có giá khoảng hơn 20 tỷ đồng

Trong lễ ăn hỏi mới đây, chú rể bước ra từ siêu xe Rolls Royce khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Vũ Hà (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/soi-cac-ong-chong-doanh-nhan-cua-hoa-hau-a-hau-viet-nam-xem-giau-co-co-nao-4179243.html