Chồng đổ xăng đốt vợ sau bản án ly hôn

Sau khi tòa xử ly hôn, người chồng muốn quay trở lại, bị vợ từ chối, níu kéo cuộc hôn nhân không thành, người chồng lấy xăng đốt vợ

Theo thông tin ban đầu, sáng 6/11, hai vợ chồng Cầm Bá Hơn (28 tuổi) và Lang Thị Thu (24 tuổi) ở thôn Thành Lai, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa ra tòa ly hôn. Hơn về nhà thuyết phục chị Thu quay lại, không ly hôn nữa nhưng chị Thu không đồng ý và dọn đồ đi khỏi nhà.

Chồng đổ xăng đốt cháy vợ sau khi ra tòa (ảnh minh họa)

Bức xúc, Cầm Bá Hơn đã đi ra ngoài mua xăng đổ lên người chị Thu đốt khiến người chị Thu bốc cháy dữ dội. Ngay lập tức, người thân vội vàng dập lửa và đưa chị Thu đi cấp cứu.

Xác nhận sự việc trên, ông Lương Văn Nhật, Phó trưởng Công an xã Tân Thành, cho biết: “Sự việc xảy ra vào trưa ngày 6/11 sau khi 2 vợ chồng đưa nhau ra tòa ly hôn. Tẩm xăng đốt vợ xong, anh Hơn cùng với người dân đã đưa chị Thu đi cấp cứu.

Vợ chồng anh Hơn đã có 2 đứa con, do cuộc sống khó khăn nên 2 vợ chồng ra ngoài Bắc Ninh làm thuê, con gửi ở nhà cho bà nội nuôi. Họ mới về thì xảy ra sự việc trên”

Ngọc Hưng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/chong-do-xang-dot-vo-sau-ban-an-ly-hon-20181107134956502.htm