Chồng đại gia Việt kiều của Phan Như Thảo giàu có như thế nào?

Đại gia Đức An có 14 năm tranh chấp tài sản với vợ cũ Ngọc Thúy. Hiện tại, ông muốn thỏa hiệp vì con tuy nhiên, cựu mẫu vẫn chưa lên tiếng.

14 năm sau ngày ly hôn với cựu mẫu Ngọc Thúy, đại gia Đức An vẫn còn tranh chấp tài sản với vợ cũ. Nhiều năm qua, cả 2 người thường xuyên có những cuộc khẩu chiến qua lại trên mạng xã hội.

Thậm chí vợ mới của đại gia sinh năm 1962, người đẹp Phan Như Thảo cũng vào cuộc lùm xùm này.

Ông Đức An muốn thỏa hiệp với vợ cũ về tài sản.

Ông Đức An muốn thỏa hiệp với vợ cũ về tài sản.

Mới đây, đại gia Đức An quyết định lên tiếng và muốn thỏa hiệp với vợ để 2 con gái được hưởng tài sản thừa kế. Đại gia 59 tuổi nói: "Nếu Thúy đồng ý chuyển tài sản về cho hai con, tôi sẽ rút đơn kiện. Tôi sẵn sàng từ bỏ toàn bộ những tài sản đó nếu như nó thực sự được trả về cho các con".

Ngoài ra, ông còn nhắn nhủ: "Ngọc Thúy năm nay ngoài 40 tuổi, có lẽ đã đến lúc cô ấy thay đổi. Lúc nào tôi cũng hy vọng và cố gắng chờ đợi Thúy thực hiện những cam kết đó. Tôi muốn nhắn nhủ tới cô ấy rằng: 'Em hãy làm vì con. Hận thù chẳng giải quyết được gì. Ai cũng có gia đình riêng nên hãy tôn trọng nhau'".

Đức An và người đẹp Phan Như Thảo.

Trước đó, vợ mới của ông, người đẹp Phan Như Thảo đã lên mạng xã hội tố cáo Ngọc Thúy về việc dựng chuyện. Tuy nhiên, về phía Ngọc Thúy dù bị nhắc tên nhưng cô quyết không lên tiếng.

Còn đại gia Đức An, doanh nhân này không còn lạ gì so với showbiz Việt. Ông là một đại gia Việt kiều giàu có với tình trường phức tạp. 59 tuổi, ông có 4 đời vợ cùng nhiều bóng hồng nổi tiếng vây quanh. Trong số đó phải kể đến 3 cái tên quen mặt với khán giả như: Ngọc Thúy, Hoa hậu Thùy Dung, người đẹp Phan Như Thảo.

Chân dài thường sánh bước cùng đại gia nên với nhiều người đều hiểu rõ Đức An cực kỳ giàu có. Tuy nhiên, khối tài sản của ông ra sao vẫn khiến khán giả tò mò. Đại gia sinh năm 1962 chưa bao giờ công bố cụ thể. Tuy nhiên, trên truyền thông số tài sản ấy đã được liệt kê. Ông đầu tư về Việt Nam từ năm 2007 đến 2008 đã tới 288 tỷ đồng (tài sản tranh chấp cùng vợ cũ). Ngoài ra, căn biệt thự triệu đô của Nguyễn Đức An đang sống tại Mỹ cũng đủ xếp người đàn ông này vào hàng đại gia.

Gia đình hạnh phúc của đại gia U60.

Chưa hết, khi trở về Việt Nam, Đức An cũng có thêm nhiều tài sản nhà cửa khác nữa. Chính Phan Như Thảo cũng tiết lộ tài sản của chồng "bằng ba đời người khác". Hiện tại, ông để vợ mới Phan Như Thảo quản lý tất cả. Mới đây, khi trò chuyện với Ngôi sao, đại gia 59 tuổi nói: "Thảo quản lý và quyết định hết mọi việc. Việc chuyển nhượng hơi phiền phức với quá nhiều thủ tục, nên tôi ủy quyền cũng như di chúc hết cho Thảo. Như vậy ngắn gọn và thuận lợi".

Hiện tại, đại gia U60 chọn cuộc sống bình lặng bên con nhỏ. Ông dành thời gian chơi và chăm sóc con. Dù không tiết lộ giàu như thế nào nhưng qua báo chí ông vô tình hé mở sự an nhàn về vật chất: "Chúng tôi lên kế hoạch định cư đến thành phố nhỏ nào đó trên thế giới để cho con đi học còn hai vợ chồng thì nắm tay nhau đi dạo, uống cà phê và đợi con về".

Đại gia Đức An sống an nhàn ở hiện tại.

Đại gia Đức An sinh năm 1962 tại Ninh Bình. Năm 12 tuổi, ông theo cha mẹ sang Mỹ và trải qua tuổi thơ thiếu thốn, nhờ đó có ý chí vươn lên trong sự nghiệp kinh doanh sau này. Nắm trong tay khối tài sản lớn, đổi lại, Đức An có tình duyên lận đận khi thất bại hôn nhân nhiều lần. Năm 2015, anh đính hôn với người mẫu Phan Như Thảo và hai năm sau đó đón con gái đầu lòng - bé Bồ Câu.

Về việc kinh doanh của Đức An, ông tiết lộ tất cả là nhờ bất động sản: "Thời nào cũng vậy, bất động sản luôn thịnh và đầu tư vào nó thường ít thất bại. Tôi nói thế nhưng khi đầu tư luôn thận trọng, không phải bất động sản nào cũng mang đến thành công".

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/chong-dai-gia-viet-kieu-cua-phan-nhu-thao-giau-co-nhu-the-nao-20210507094537016.htm