Chồng đại gia làm ăn thua lỗ, mỹ nhân 'Vườn Sao Băng' muốn ly hôn

Ngày 5/6, trả lời trước giới truyền thông Đài Loan, Từ Hy Viên gây bất ngờ khi tuyên bố sẽ ly hôn doanh nhân Uông Tiểu Phi. 'Thủ tục ly hôn đang được tiến hành. Tôi sẽ không bình luận gì về phát ngôn và động thái của anh ấy', nữ diễn viên nói.

Từ Hy Viên và chồng Uông Tiểu Phi.

Từ Hy Viên và chồng Uông Tiểu Phi.

Thông tin này đã khiến nhiều người vô cùng bất ngờ, bởi vào ngày 22/3 vừa rồi, Uông Tiểu Phi còn đăng ảnh kỷ niệm 10 năm ngày cưới và tặng nhẫn kim cương cho Từ Hy Viên kèm lời nhắn nhủ tình cảm: "Vợ, cô gái nhỏ, mừng 10 năm hoan hỷ. Anh hy vọng 10 năm sau nữa em vẫn nói với anh rằng Em đồng ý".

Khi giới truyền thông liên hệ, doanh nhân họ Uông chỉ đáp: “Tôi không biết”. Tuy nhiên, trong bài đăng trên Weibo cá nhân sau đó, anh lại viết: “Vì lo lắng cho gia đình mình, tôi đã nói một số điều tồi tệ vào ngày hôm qua. Cảm xúc của tôi dễ bị kích động trong thời kỳ dịch bệnh này. Tôi hy vọng gia đình tôi có thể khỏe mạnh và an toàn”.

Cư dân mạng cho rằng, Uông Tiểu Phi có ý phủ nhận thông tin ly hôn. Số khác lại cho rằng, ly hôn là quyết định đơn phương của mỹ nhân “Vườn sao băng”.

Trong khi mẹ Từ Hy Viên cùng người quản lý của nữ diễn viên ra sức phủ nhận tin đồn ly hôn, nhà sản xuất Sài Trí Bình, bạn thân của Từ Hy Viên lại khẳng định, nữ diễn viên đã quyết định kết thúc quan hệ với chồng sau một năm cân nhắc. Nguyên nhân đến từ việc cặp đôi xung đột trong tính cách và lối sống.

"Cuộc hôn nhân của họ đã đi đến hồi kết. Để không làm tổn thương nhau và ảnh hưởng đến tâm lý của các con, Hy Viên chọn giải pháp kết thúc mối quan hệ vợ chồng kéo dài 10 năm. Cô ấy đã làm tròn nghĩa vụ của mình trong thời gian chung sống với Uông Tiểu Phi, không có gì hối tiếc", bà Sài Trí Bình chia sẻ với truyền thông.

Trước đó, vào năm 2020, thông tin Từ Hy Viên và chồng Uông Tiểu Phi rạn nứt tình cảm đã nổ ra khiến người hâm mộ không khỏi hoài nghi. Đặc biệt, cặp đôi được cho là không còn xuất hiện thường xuyên bên nhau. Thạm chí, Uông Tiểu Phi còn bị lộ ảnh thân mật với những người phụ nữ khác khi tới đại lục làm việc.

Gia đình Từ Hy Viên - Uông Tiểu Phi.

Từ Hy Viên sinh năm 1976, là nữ diễn viên, ca sĩ Đài Loan được biết đến qua các bộ phim thần tượng như Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè,... Uông Tiểu Phi sinh năm 1981, là con trai của nữ doanh nhân Trương Lan - người sáng lập tập đoàn Tiếu Giang Nam, từng là một trong những người giàu nhất Trung Quốc. Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi quen biết nhau tại bữa tiệc sinh nhật của nữ diễn viên An Dĩ Hiên cuối năm 2010.

Sau 4 lần gặp gỡ chỉ trong 20 ngày hẹn hò, người đẹp "Vườn sao băng" quyết định kết hôn với Uông Tiểu Phi. Cuộc hôn nhân chóng vánh của Từ Hy Viên khi đó khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Nhiều khán giả chỉ trích cô là kẻ hám tiền nên mới vội cưới để giữ chân thiếu gia giàu có. Trước lời đàm tiếu bủa vây từ dư luận, người đẹp sinh năm 1976 giữ thái độ im lặng.

Tròn 40 ngày quen biết, cặp đôi đăng ký kết hôn để trở thành vợ chồng hợp pháp. Họ làm đám cưới sau đó 4 tháng với một hôn lễ xa hoa, tiêu tốn hơn 8,5 triệu USD. Sau khi kết hôn, Từ Hy Viên dần rút khỏi showbiz, chuyên tâm làm thiếu phu nhân danh môn, chỉ tham gia các sự kiện và chương trình tạp kỹ. Tác phẩm cuối cùng cô đóng là “Million Dollar Crocodile” và “Motorway” vào năm 2012.

Thế nhưng, từ lúc bước chân vào gia đình hào môn và trở thành bà Uông, Từ Hy Viên nhanh chóng vướng phải vô số tin đồn rạn nứt trong hôn nhân bởi vấn đề mâu thuẫn với mẹ chồng, con cái và tiền bạc. Khi được hỏi về thông tin con dâu bị vô sinh, bà Trương Lan đã tuyên bố trên mặt báo: "Không đẻ được thì ly hôn. Chuyện rất đơn giản". Vì việc sinh con nối dõi cho gia tộc họ Uông, người đẹp Vườn sao băng chịu áp lực lớn.

Năm 38 tuổi, cô sinh con gái đầu lòng. Hai năm sau, nữ diễn viên "thập tử nhất sinh" để sinh quý tử. Đến 2018, mỹ nhân thông báo mang thai lần thứ 3 khiến nhiều người chỉ trích quyết định liều lĩnh sinh con sau tuổi 40 của cô. Tuy nhiên, không lâu sau đó, nữ diễn viên thông báo phải bỏ thai vì vấn đề sức khỏe.

Năm 2015 - 2020 bắt đầu giai đoạn tài chính khó khăn với vợ chồng Từ Hy Viên. Toàn bộ gia sản họ Uông bị tòa án Hong Kong phong tỏa do tranh chấp trong kinh doanh. Tập đoàn Tiếu Giang Nam có nguy cơ phá sản, công việc làm ăn của Uông Tiểu Phi rơi vào cảnh thua lỗ. Thời gian này Từ Hy Viên thường xuyên nhận hợp đồng quảng cáo để cải thiện thu nhập. Thậm chí, nữ diễn viên phải bán tài sản cá nhân để giúp chồng vượt qua khó khăn tài chính.

Theo truyền thông Đài Loan, tài chính sụt giảm khiến Từ Hy Viên và chồng ngày càng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Chưa kể, Uông Tiểu Phi còn vướng nhiều tin đồn ngoại tình, chán vợ vì ngoại hình của Từ Hy Viên ngày càng “xuống cấp”.

Lâm Anh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/chong-dai-gia-lam-an-thua-lo-my-nhan-vuon-sao-bang-muon-ly-hon-613247.html