Chồng của Cố vấn Tổng thống Trump ủng hộ 2.800 USD cho quĩ tranh cử của ông Joe Biden

George Conway – chồng của cố vấn của Tổng thống Mỹ Kellyanne Conway - đã quyên góp số tiền tối đa cho chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Joe Biden trước một loạt chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ ngày Siêu thứ Ba.

Luật sư George Conway đã quyên góp 2.800 USD cho chiến dịch tranh cử Joe Biden. Ảnh: Getty Images

Luật sư George Conway đã quyên góp 2.800 USD cho chiến dịch tranh cử Joe Biden. Ảnh: Getty Images

Trang Daily Mail (Anh) đưa tin luật sư George tiết lộ rằng ông đã cố gắng quyên góp 5.600 USD cho chiến dịch tranh cử của cựu Phó Tổng thống Joe Biden, nhưng website ứng cử viên này giới hạn số tiền quyên góp cho mỗi ứng cử viên.

Ông cho biết mình ủng hộ ứng cử viên Biden vì mong muốn nước Mỹ có người lãnh đạo khác. Phát biểu này trước báo giới của Geogre được coi là động thái "không tế nhị" nhắm vào người lãnh đạo của vợ mình. Trong cuộc bầu cử năm 2016, George đã ủng hộ ông Donald Trump và sau đó vị luật sư này cũng trở thành một trong những nhà phê bình thẳng thắn nhất nhằm vào nhà lãnh đạo Mỹ.

Cố vấn Tổng thống Mỹ Kellyanne – một trong những người phụ tá quan trọng nhất của ông - nổi tiếng với khả năng thuyết phục tài ba. Bà nhiều lần được Tổng thống Trump ca ngợi là một chiến lược gia đáng tin cậy, người đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016, đặc biệt là về mặt truyền thông.

Cố vấn của Tổng thống Mỹ Kellyanne Conway. Ảnh: EPA

Tuy nhiên, quan điểm của chồng Kellyanne lại hoàn toàn khác với ý kiến của vợ. George đã nhiều lần chỉ trích Tổng thống Trump trên Twitter và trong những lần xuất hiện trước công chúng. Người đàn ông này còn liên tục kêu gọi Tổng thống đương nhiệm nước Mỹ phải rời khỏi Nhà Trắng.

Cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway và chồng George Conway trong buổi tiệc trước lễ nhậm chức năm 2017. Ảnh: Reuters

Cặp vợ chồng George Conway và Kellyanne Conway kết hôn năm 2001 và có 4 người con. Tuy nhiên, họ lại có những quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau về các vấn đề xung quanh Tổng thống Mỹ, chẳng hạn như vấn đề luận tội. Kellyanne trước đây đã bảo vệ cuộc hôn nhân của mình bằng cách cho rằng “đó không phải là vấn đề mà bà và chồng bà có thể nhìn thấu bằng mắt”.

Joe Biden đã giành chiến thắng ngoạn mục tại 10 trong số 14 tiểu bang trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày Siêu Thứ Ba. Ảnh: Reuters

Tính đến chiều 4/3, ông Joe Biden đã giành được chiến thắng quan trọng ở 10 bang là Virginia, Alabama, Oklahoma, Tennessee, Minnesota, Arkansas, Massachusetts, Texas, Maine và North Carolina trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày “Siêu Thứ Ba” của đảng Dân chủ. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Sanders giành thắng lợi ở 4 bang gồm Vermont, Utah, Colorado và California trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Tới 17h ngày 4/3 (theo giờ Việt Nam), ứng cử viên Joe Biden đã "bỏ túi" tổng cộng 453 phiếu đại biểu. Xếp thứ hai là Thượng nghị sĩ Sanders với 382 phiếu đại biểu. Nữ Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đang tạm vươn lên vị trí thứ ba với 50 phiếu đại biểu.

Đảng Dân chủ áp dụng qui định phân bổ số phiếu đại biểu theo tỷ lệ phiếu bầu tại tất cả các tiểu bang. Do vậy, kết quả số phiếu đại biểu nói trên chỉ là tạm thời và kết quả chung cuộc của ngày bầu cử Siêu Thứ Ba chỉ có sau khi tất cả các khu vực bầu cử kiểm xong phiếu bầu.

Hải Vân/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/chong-cua-co-van-tong-thong-trump-ung-ho-2800-usd-cho-qui-tranh-cu-cua-ong-joe-biden-20200304162632385.htm