Chồng cũ của Công chúa Na Uy vừa tự tử có thân thế và cuộc đời ra sao?

Chồng cũ của Công chúa Na Uy, nhà văn Ari Behn đã tự tử đúng dịp Giáng sinh.

Nhà văn Ari Behn, 47 tuổi, kết hôn với Công chúa Martha Louise năm 2002 và ly hôn năm 2017. Sau 2 năm ly hôn, ông quyết định kết thúc cuộc đời vào đúng dịp Giáng sinh. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa thông tin chi tiết về cái chết này.

Trong một thông báo tối 25/12, Vua Na Uy nói: "Tôi và Hoàng hậu rất buồn khi nhận được thông tin Ari Behn đã qua đời. Ari là một phần quan trọng trong gia đình chúng tôi suốt nhiều năm và chúng tôi mang theo những ký ức ấm áp, yêu thương về cậu ấy".

Thông tin về nhà văn Ari Behn, tư liệu có ghi lại, Ari Behn Mikael sinh năm 1972, là chồng của Công chúa Märtha Louise, phò mã của vua Harald V của Na Uy. Ông đã viết 3 cuốn tiểu thuyết, 2 tập truyện ngắn và 1 cuốn sách về đám cưới của mình.

Việc nhà văn Ari Behn tự tử khiến cả hoàng gia Nauy sửng sốt.

Việc nhà văn Ari Behn tự tử khiến cả hoàng gia Nauy sửng sốt.

Tuyển tập truyện ngắn năm 1999 của ông Trist som faen (Buồn như là địa ngục) đã bán trong khoảng 100.000 bản và nhận được nhiều đánh giá tốt. Cuốn sách của ông đã được dịch sang tiếng Thụy Điển, tiếng Đan Mạch, tiếng Đức, tiếng Hungary, tiếng Iceland cũng như tiếng Pháp.

Sau đó ông xuất bản 2 cuốn tiểu thuyết nữa, tuy nhiên, các ý kiến dành cho những tác phẩm này không được tích cực. Khi nghiệp viết văn đi xuống, năm 2011, Ari Behn quyết định chuyển sang mảng kịch nói. Bắt đầu từ đây, ông trở thành nhà viết kịch.

Về thân thế của nhà văn đoản mệnh được viết như sau: Nhà văn Behn được sinh ra tại Århus, thành phố lớn thứ hai của Đan Mạch. Ông là con trai cả của Olav Bjørshol (sinh năm 1952) và Marianne Rafaela Solberg (sinh năm 1953).

Đám cưới năm 2002 của Công chúa Na Uy và nhà văn nổi tiếng.

Cha mẹ của ông là giáo viên, đã từng làm việc ở trường Waldorf tại Moss. Cha mẹ ông kết hôn vào năm 1973 nhưng ly dị sau 9 năm và họ đã kết hôn một lần nữa.

Nhà văn Ari Behn học tại trường Waldorf tại Moss và được rửa tội tại Cộng đồng Kitô. Ông có bằng cử nhân lịch sử và tôn giáo tại Đại học Oslo.

Họ từng là một gia đình hạnh phúc.

Trong cuộc hôn nhân 15 năm với Công chúa Nauy, nhà văn và vợ sinh được 3 con gái là Maud Angelica (16 tuổi), Leah Isadora (14 tuổi) và Emma Tallulah (11 tuổi). Họ đường ai nấy đi vào năm 2017. Chỉ 2 năm sau, nhà văn quyết định từ giã cuộc đời.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/chong-cu-cua-cong-chua-na-uy-vua-tu-tu-co-than-the-va-cuoc-doi-ra-sao-20191227101850622.htm