Chống Covid-19, Việt Nam mới thắng chiến dịch mở màn

Đó là phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khi dự và chỉ đạo cuộc diễn tập vận hành cơ chế và thực binh quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Bộ Quốc phòng, nhằm sẵn sàng ứng phó với với các diễn biến xấu nhất của dịch Covid-19.

Thay mặt Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hoan nghênh, biểu dương sự tham gia hết sức trách nhiệm và hiệu quả của Quân đội ngay từ đầu, đồng thời nhấn mạnh đây là cuộc tổng diễn tập không chỉ cho phòng, chống dịch bệnh hiện nay mà cho các sự cố về an ninh phi truyền thống trong tương lai.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Bộ Quốc phòng, sáng 4/3

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Bộ Quốc phòng, sáng 4/3

Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết, việc Việt Nam kiểm soát tốt dịch Covid-19 đã được thế giới mà trực tiếp là Tổ chức Y tế Thế giới và cơ quan kiểm soát dịch bệnh Mỹ đánh giá rất cao, nhất là trong bối cảnh Việt Nam là Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, về cơ bản, Việt Nam đã đáp ứng được 5 yêu cầu: Không để dịch lây lan rộng, 16 ca đã được chữa khỏi, không có người chết, không để lây lan chéo trong bệnh viện cũng như trong Quân đội; làm tốt việc tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền, diễn tập trong tất cả các lực lượng, đặc biệt là trong Quân đội; tạo lòng tin của nhân dân không chỉ vào năng lực chống dịch, vào Quân đội, vào sự lãnh đạo của Đảng, mà còn khơi dậy được tinh thần dân tộc, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân mỗi khi đất nước có sự cố; công khai minh bạch các thông tin để mọi người dân đều biết và hiểu để cùng tham gia chống dịch, từ đó kiểm soát dịch tốt hơn; xử lý hài hòa các mối quan hệ quốc tế.

Cuộc diễn tập do Bộ Quốc phòng tổ chức đã huy động hàng nghìn người và nhiều trang thiết bị hiện đại tại nhiều địa điểm trong toàn quân

“Ngay từ đầu chúng ta đã đề ra 5 kịch bản, trong đó kịch bản thứ 5 có tới 30.000 người nhiễm. Thực tế chúng ta có thể đảm bảo ứng phó 30.000 người nhiễm nhưng cộng với các bệnh viện dã chiến mới thành lập thì chúng ta có thể đảm bảo lên đến 40.000-50.000 người, tức là chúng ta lường trước những tình huống xấu nhất”, ông Đam nói.

Nói về những nguy cơ trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới hiện nay, Phó Thủ tướng cho rằng Việt Nam cũng phải chuẩn bị chuyển trạng thái chủ yếu từ ngăn chặn sang trạng thái cùng với ngăn chặn là giảm lây lan trong cộng đồng nhằm giảm thiểu nguy cơ tử vong. Đồng thời có thể có khủng hoảng về vật tư y tế ở quy mô toàn thế giới. Nếu dịch bệnh không được kiểm soát tốt thì không chỉ khẩu trang, ngay cả các vật tư thiết bị điều trị cũng thiếu. Việt Nam cũng phải tính giải pháp có vật tư y tế thay thế trong tình trạng đặc biệt như chúng ta đã làm trong kháng chiến.

“Đây là một cuộc chiến mà chúng ta mới thắng chiến dịch mở màn. Nếu 1 tuần nữa không xuất hiện thêm ca nhiễm mới chúng ta mới đến thời hạn có thể công bố hết dịch. Nói hôm nay thì quá sớm, nhưng kể cả đến lúc đấy thì cũng mới chỉ là chiến dịch ban đầu”. Theo Phó Thủ tướng, tình hình dịch bệnh trên thế giới đang diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, từ một tâm dịch ban đầu (Trung Quốc) đã xuất hiện nhiều tâm dịch mới (Hàn Quốc, Italy, Iran,…).

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/chong-covid19-viet-nam-moi-thang-chien-dich-mo-man-1526721.tpo