Chồng cô giáo bị đánh vì nghi bắt cóc trẻ em: Vợ tôi đang nằm viện với những tổn thương nặng

Người thân của nạn nhân đã chia sẻ những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc 2 người phụ nữ bị dân vây đánh vì nghi bắt cóc trẻ em ở Nam Định.

Hình ảnh 2 nữ giáo viên bị hành hung vì nghi ngờ bắt cóc xuất hiện trong clip

Hình ảnh 2 nữ giáo viên bị hành hung vì nghi ngờ bắt cóc xuất hiện trong clip

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người dân khống chế và có hành vi hành hung 2 người phụ nữ vì nghi ngờ có hành vi bắt cóc hai em học sinh.

Trong đoạn video clip cho thấy người quay clip thông tin 2 người phụ nữ trên gạ gẫm tiếp thị sữa và có hành vi lừa để bắt cóc 2 em học sinh. Thông tin cho biết, 2 người phụ nữ trên đã cho 2 cháu bé mượn Ipad và sim điện thoại có chứa thuốc mê khiến các cháu mê mệt rồi đi theo.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc. Nhiều người tỏ ra hoang mang sau sự việc trên. Theo tìm hiểu được biết, vụ việc xảy ra ở thôn Ngọc Tỉnh, xã Nam Lợi (Nam Trực, Nam Định).

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV chiều ngày 14/6, ông Vũ Tiến Duật - Phó Chủ tịch huyện Nam Trực cho biết chính quyền huyện đã nắm được thông tin về sự việc trên. Tuy nhiên, theo ông Duật cho biết, sự việc trên chỉ là sự hiểu lầm và không đúng với bản chất sự việc được người dân chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo đó, 2 người phụ nữ bị hành hung vì nghi bắt cóc trẻ em xuất hiện trong đoạn video clip đăng tải trên mạng xã hội đều là giáo viên hợp đồng trên địa bàn huyện Nam Trực. 2 giáo viên nhân dịp nghỉ hè đã làm thêm, đi tiếp thị sữa trên địa bàn.

Trong quá trình vào nhà người dân để tiếp thị thì bị người dân hiểu lầm là bắt cóc trẻ em nhưng thực tế không hề xảy ra sự việc như vậy. Được biết, hai cháu bé nghi bị bắt cóc này hiện đang là học sinh THPT trên địa bàn xã.

Ông Duật cho biết thêm, hiện công an huyện đang xem xét, trích xuất xem lại clip trên để tìm biện pháp xử lý đối với một số người dân có hành vi hành hung hai nữ giáo viên trên. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ở một diễn biến khác của vụ việc, sáng ngày 15/6, trao đổi với PV, một người nhà của cô giáo T.P.T. (giáo viên trường Tiểu học Nam Cường) cho biết sau khi bị hiểu nhầm, cô T. bị nhiều người dân lao vào hành hung khiến nạn nhân bị thương tích.

“Vợ tôi bị tổn thương rất nặng nề, bị bầm dập hết mắt mũi, mặt bị xưng to. Sau khi xảy ra sự việc, tôi có đưa vợ tôi đi chụp chiếu tại Bệnh viện Đa khoa TP. Nam Định. Đến thời điểm hiện tại, vợ tôi vẫn ho khạc ra máu, sức khỏe yếu và bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề”, người nhà cô T. chia sẻ.

Cũng theo thông tin người thân cô giáo T. chia sẻ thêm, cô T. là giáo viên đang giảng dạy tại trường Tiểu học xã Nam Cường, huyện Nam Trực). Do đang trong thời gian nghỉ hè nên cô T. cùng bạn làm dự án về tiếp thị sữa (thời gian khoảng từ 1 tuần đến 10 ngày).

“Nội dung công việc của vợ tôi và đồng nghiệp cũng chỉ là xuống địa bàn từng xã khảo sát và thống kê lại mức sử dụng của người dân về một số loại sữa. Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ tôi và đồng nghiệp có mặt tại thôn Ngọc Tỉnh (xã Nam Lợi) để tiến hành làm khảo sát, thống kê.

Đặc thù công việc của vợ tôi là khi đến địa điểm nào sẽ phải định vị lại và gửi về cho công ty thông báo việc mình đang triển khai khảo sát tại địa điểm đó. Khi xuống triển khai, trong gia đình đó có cả người lớn và 2 nữ sinh”, người thân cô T. cho biết.

Khi cô T. vừa đề nghị được định vị vị trí để gửi về công ty thì một người phụ nữ lớn tiếng hô “chúng mày xuống mày bắt cóc trẻ em à”. Nghe tiếng tri hô, nhiều người dân trong thôn đã tụ tập lại giữ 2 nữ giáo viên lại. Mặc dù chưa hiểu đúng sai của sự việc nhưng nhiều người đã lao vào hành hung gây thương tích cho 2 nữ giáo viên.

“Vợ tôi ngày hôm đó chưa được ăn uống gì, 2 con thì đi gửi để đi làm thêm không ngờ lại bị một số người không có nhận thức hành hung gây thương tích như vậy. Qua báo đài, tôi cũng chỉ mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi hành hung người để trả lại công bằng cho vợ tôi”, người thân cô T. cho biết.

Sáng cùng ngày, trao đổi với PV, đại diện UBND xã Nam Lợi cho biết, hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Nam Trực điều tra theo đúng thẩm quyền.

Theo vị này, sau khi nhận được thông tin người dân trình báo về vụ việc, lực lượng Công an xã Nam Lợi đã có mặt để giải quyết vụ việc. Theo vị này, qua nhận định ban đầu, vụ việc chỉ là do hiểu lầm. Một số người dân khi nghe tri hô chưa hiểu biết đúng sai đã có hành vi hành hung gây thương tích cho người khác.

T.K - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/chong-co-giao-bi-danh-vi-nghi-bat-coc-tre-em-vo-toi-dang-nam-vien-voi-nhung-ton-thuong-nang-69075-3.html