Chồng châm lửa tự thiêu, vợ vào dập lửa khiến cả 2 bỏng nặng

Nguyên nhân dẫn đến việc anh Lê Viết Tuấn dùng xăng tự thiêu là do đời sống nghèo khổ dẫn đến anh này nghĩ quẩn.

Chiều nay (18/10), ông Nguyễn Hoài Phương, Chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ hai vợ chồng bị bỏng nặng do người chồng dùng xăng tự thiêu.

Nạn nhân là anh Lê Viết Tuấn (42 tuổi) và chị Lê Thị Thanh Tịnh (39 tuổi), trú kiệt 17, đường Hàn Mặc Tử, TP Huế.

Anh Lê Viết Tuấn đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch.

Anh Lê Viết Tuấn đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch.

Vào tối 16/10, phát hiện anh Tuấn đổ xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu, chị Lê Thị Thanh Tịnh xông vào dập lửa thì bị cháy lan sang người.

Hậu quả, cả 2 người đều bị bỏng nặng, riêng anh Tuấn gần như bị bỏng toàn thân. Người thân phát hiện đã đưa 2 nạn nhân vào bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Theo người thân, nguyên nhân dẫn đến việc anh Lê Viết Tuấn dùng xăng tự thiêu là do đời sống nghèo khổ dẫn đến anh này nghĩ quẩn.

Hiện tính mạng anh Tuấn đang nguy kịch vì bỏng quá nặng. Được biết, vợ chồng anh Tuấn có con trai 1 tuổi và đời sống kinh tế khó khăn./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/chong-cham-lua-tu-thieu-vo-vao-dap-lua-khien-ca-2-bong-nang-968611.vov