Chống buôn lậu ở vùng biên Móng Cái

Đường mòn, lối mở tự phát vào TP vùng biên Móng Cái (Quảng Ninh) luôn là những điểm diễn biến phức tạp về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa. Địa bàn rộng, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, táo bạo khiến lực lượng chức năng khó phát hiện, bắt giữ và xử lý.

Cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái kiểm tra hàng nhập khẩu. Ảnh: QUANG THỌ

Cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái kiểm tra hàng nhập khẩu. Ảnh: QUANG THỌ

Đường mòn, lối mở tự phát vào TP vùng biên Móng Cái (Quảng Ninh) luôn là những điểm diễn biến phức tạp về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa. Địa bàn rộng, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, táo bạo khiến lực lượng chức năng khó phát hiện, bắt giữ và xử lý.

Quốc lộ 18A là tuyến đường huyết mạch nối liền TP Móng Cái với TP Hạ Long (Quảng Ninh) và các TP Hải Phòng, Hà Nội cùng nhiều địa phương khác. Lợi dụng tuyến đường này có đông lưu lượng xe ô-tô qua lại, tồn tại kẽ hở trong tuần tra, kiểm soát, những đối tượng buôn lậu vẫn lén lút vận chuyển hàng hóa nhập lậu từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. Mới đây, kiểm tra ô-tô mang biển kiểm soát (BKS) 14C-22385, Ðội kiểm tra hàng hóa thuộc Trạm Kiểm soát Liên hợp Km15 - Bến tàu Dân Tiến đã phát hiện thùng chiếc xe ô-tô nêu trên có một bể chứa kim loại dùng để vận chuyển thủy sản tươi sống chứa đầy nước.

Khi yêu cầu lái xe xả hết nước trong bể, phát hiện chiếc bể này có lớp đáy thứ hai đựng 7.500 bao thuốc lá hiệu Blend No, ba số 555, Gold trị giá khoảng 225 triệu đồng, không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc hợp pháp. Mặc dù biết hành vi vận chuyển hàng hóa nhập lậu là phạm pháp, song lái xe Ðào Quang Trung, trú tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái khai nhận chở thuê cho một người nước ngoài với giá 1,5 triệu đồng, đi từ bến cá Ka Long, TP Móng Cái đến TP Hạ Long.

Trước đó, Trạm Kiểm soát liên hợp Km 15 - Bến tàu Dân Tiến đã thu giữ 2.000 bao thuốc lá ngoại, hiệu ba số 555 do chủ xe ô-tô mang BKS 14B-02733 là Ðặng Văn Hải, cư trú ở huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) cùng hai phụ xe vận chuyển không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Ðội Kiểm soát hải quan số 1, thuộc Chi cục Hải quan TP Móng Cái cũng thu giữ lô hàng gồm 248 điện thoại di động nhập lậu có tổng trị giá hơn 600 triệu đồng, chở trên chiếc xe mang BKS 14A-12233, do ông Lê Văn Xô, trú tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái điều khiển, Ðội cũng phát hiện và tạm bắt giữ ông Nguyễn Thế Quyền, ở thôn Tân Thanh, huyện Ðầm Hà (Quảng Ninh) vận chuyển bất hợp pháp 149 cây thuốc lá do nước ngoài sản xuất.

Thu thập nguồn tin từ quần chúng và lực lượng chức năng ở TP Móng Cái, chúng tôi được biết: Một số đối tượng buôn lậu lợi dụng đường mòn, lối mở tự phát ở vùng biên TP này để vận chuyển trái phép qua biên giới nhiều nhóm mặt hàng có lợi nhuận cao, hàng cấm, hàng hạn chế nhập khẩu, hàng xuất, nhập khẩu có điều kiện… Trong đó, có cả một số đối tượng là người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, như: đối tượng Chen Qian Lan bị bắt giữ vì giấu trong người 140 chiếc điện thoại các loại. Ðối tượng Ma Shao Rong bị bắt vì vận chuyển 48 điện thoại đã qua sử dụng, do nước ngoài sản xuất, không có chứng từ hợp pháp.

Nguy hiểm hơn, một số đối tượng bất chấp pháp luật, vận chuyển trái phép ma túy: Nguyễn Hà Quân, cư trú tại TP Uông Bí vận chuyển gần 300 gam ma túy tổng hợp dạng đông trùng; Phạm Tuấn Anh, trú tại quận Long Biên (Hà Nội) vận chuyển trái phép hai bánh hê-rô-in và 4.996 viên ma túy tổng hợp; Lường Văn Inh, quê ở Mường Hưng, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La giấu trong người hơn 300 gói giấy chứa hê-rô-in với trong lượng 7,327 gam…

Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 TP Móng Cái, Nguyễn Tiến Dũng cho biết: "Phương thức của các đối tượng buôn lậu hiện nay là lợi dụng chính sách của Nhà nước dành cho cư dân vùng biên giới như: chính sách ưu đãi miễn kiểm tra, miễn thuế đối với cư dân biên giới; chính sách ưu đãi tại khu kinh tế cửa khẩu để xé lẻ một lượng lớn hàng hóa từ nước bạn, sau đó huy động người nhà, thuê cửu vạn đưa hàng hóa qua biên giới. Một số tổ chức, doanh nghiệp lợi dụng loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất; hàng kho ngoại quan, hàng chuyển cửa khẩu để giấu các hàng hóa bị cấm như, ngà voi, vảy tê tê, hoặc thẩm lậu vào thị trường nội địa".

Bên cạnh đó, thủ đoạn hoạt động của đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi hơn. Một số đối tượng sử dụng mẫu mã các mặt hàng tiêu dùng ưa chuộng tại Việt Nam đưa ra nước ngoài đặt sản xuất, sau đó vận chuyển lậu qua biên giới vào thị trường nội địa tiêu thụ. Còn có đối tượng "đánh" hàng lậu bằng cách sử dụng "thùng xốp quay đầu", có nghĩa là sau khi xuất khẩu hàng hóa xong, đóng hàng lậu trà trộn vào các thùng xốp rỗng chở về Việt Nam. Tinh quái hơn, nhiều cá nhân sử dụng cả người nghiện ma túy, đối tượng có tiền án tiền sự theo dõi, bám sát các hoạt động của lực lượng chức năng tại TP Móng Cái, rồi báo về cho đối tượng cầm đầu điều hành, vận chuyển hàng hóa xuất, nhập lậu. Các đối tượng này sẵn sàng dùng số đông chống trả lại lực lượng chức năng để tẩu tán, phi tang hàng hóa khi bị phát hiện, thu giữ.

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389 TP Móng Cái và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái, Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết: Từ đầu năm 2018 đến nay, Ban Chỉ đạo 389 TP Móng Cái và các lực lượng chức năng trên địa bàn tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; tập trung kiểm tra tại tất cả khu vực trọng điểm, các tuyến đường mòn, lối mở biên giới, dọc tuyến quốc lộ 18A. Mục tiêu là nhằm kiểm soát, ngăn chặn nạn buôn bán vũ khí, buôn bán người, vận chuyển trái phép ma túy, các mặt hàng trọng điểm như thuốc lá điếu, rượu ngoại, mỹ phẩm, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; các mặt hàng tạm nhập tái xuất... Song tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.

Qua điều tra thực tế, các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng đêm tối, đường biên trải dài, sát khu vực dân cư, địa hình phức tạp, có nhiều sông, suối, lối mở tự phát để thuê "cửu vạn" mang vác hàng hóa qua đường biên dùng xe máy cải tạo vận chuyển, nhập lậu lén lút vào các khu vực chợ, bến xe, trung tâm thương mại. Ðịa bàn trọng điểm về buôn lậu là khu vực tuyến biên giới từ Km1 đến Km4 thuộc các phường Ka Long, Ninh Dương, Hải Yến; khu vực đường biên Vàng Lầy thuộc phường Hải Hòa, khu vực từ chân cầu Bắc Luân, phường Trần Phú đến Lục Lầm, phường Hải Hòa; các bãi đỗ xe tải xe công-ten-nơ tự phát tại TP Móng Cái; khu vực đường mòn, lối mở hai bên cánh gà cửa khẩu Móng Cái... Do các đối tượng buôn lậu cấu kết chặt chẽ, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, cho nên việc phát hiện, bắt giữ và xử lý gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Bên kia biên giới ở TP Móng Cái có nhiều loại hàng hóa giá rẻ, mẫu mã đa dạng, phong phú, cho nên tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tiềm ẩn nhiều cơn "sóng ngầm", có thể bùng lên thành những điểm "nóng", nhất là vào những tháng cuối năm 2018. Do vậy, Ban Chỉ đạo 389 TP Móng Cái và các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh cần tăng cường chỉ đạo đơn vị thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, các doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao ý thức trách nhiệm với công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; tích cực tham gia tố giác tội phạm. Tăng cường tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới, các đường mòn, lối mở trên bộ, kiểm soát tuyến đường biển, hai bên cánh gà cửa khẩu Móng Cái; thực hiện công tác thu thập thông tin, kiểm tra chặt chẽ việc xuất, nhập cảnh của cư dân biên giới; nghiên cứu tham mưu đề xuất xóa bỏ các lối mở tùy tiện. Như vậy, mới có thể ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, không để hình thành các đường dây, tụ điểm "nóng" tập kết hàng lậu.

HOÀNG PHÚC THỌ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanggiahangthat/item/37523302-chong-buon-lau-o-vung-bien-mong-cai.html