Chồng bép xép, vợ 'ăn' dao

Ngày 23-9, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Hồ Thái Hương (1979, trú xã Trà Cang, H. Nam Trà My, Quảng Nam) để điều tra hành vi 'Giết người'. Điều đáng nói, các nạn nhân bị Hương tấn công đều không có mâu thuẫn với y.

Ngày 23-9, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Hồ Thái Hương (1979, trú xã Trà Cang, H. Nam Trà My, Quảng Nam) để điều tra hành vi “Giết người”. Điều đáng nói, các nạn nhân bị Hương tấn công đều không có mâu thuẫn với y.

Cơ quan CSĐT làm việc với Hồ Thái Hương.

Cơ quan CSĐT làm việc với Hồ Thái Hương.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ngày 6-8, Hồ Thái Hương qua nhà hàng xóm là ông H.V.T. uống rượu. Sau khi lai rai đủ đô, Hương về nhà ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được. Trằn trọc, suy nghĩ miên man, chợt Hương nhớ lại việc mình bị ông H.V.Đ và H.V.Q (trú cùng thôn) hay nói xấu với người khác. Nghĩ đến chuyện đó, Hương tức giận bật dậy xuống bếp lấy một con dao đi tìm ông Đ. và ông Q. “tính sổ”. Trong đầu Hương lúc đó nung nấu ý định nếu 2 ông hàng xóm miệng mồm bép xép này không xin lỗi mình thì sẽ đâm cả hai cho hả dạ.

Khi đến nhà ông Q, Hương thấy bà N.T.Q (vợ ông Q.) đang ngồi trước cửa. Không nói không rằng, Hương đi tới dùng dao chém bà Q, nhưng người này kịp thời giơ tay lên đỡ được và bỏ chạy. Sau đó, Hương tiếp tục sang nhà ông H.V.Đ. Khi đến nơi, Hương thấy bà H.T.T. (vợ ông Đ.) đang ngồi giặt đồ tại máng nước trước nhà. Hương tiến đến hỏi: “Ông Đ. có nhà không”. Do bị nặng tai nên bà T. không trả lời. Nghĩ bà T. khinh mình nên Hương nhào đến dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà T. Sau khi gây án, Hương cầm dao đến máng nước rửa sạch vết máu rồi vào nhà ông Đ. lấy 2 cái rựa mang về cất ở giàn bếp nhà mình, mục đích để những người khác trong nhà ông Đ. không lấy rựa chém lại mình.

Sau khi xóa dấu vết và cất giấu hung khí, Hương bỏ vào rừng trốn. Còn bà H.T.T. được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhận được thông tin vụ án trên, CAH Nam Trà My phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy tìm hung thủ. Sau thời gian lẩn trốn ở rừng, khi đã tỉnh rượu, Hương nghĩ đến hành động sai trái của mình nên trở về nhà và được lực lượng CA áp giải về trụ sở để làm rõ.

Qua đấu tranh, Hương đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình và cho rằng, do uống nhiều rượu nên không tự chủ được bản thân... Hiện vụ án đã được CAH Nam Trà My bàn giao cho Văn phòng Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Giết người” đối với Hồ Thái Hương.

B.B

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_231958_cho-ng-be-p-xe-p-vo-an-dao.aspx