Chồng bắt quả tang vợ và cảnh sát giao thông 'tâm sự' trong nhà nghỉ

Bắt gặp vợ mình và một người đàn ông đang công tác tại phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đang cùng nhau 'tâm sự' trong nhà nghỉ, người chồng đã chụp ảnh, quay clip lại và có đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.

Theo nguồn tin của PV, mới đây ông L. V. T., trú tại phường An Hoạch, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa có đơn gửi phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng tố một cán bộ thuộc phòng CSGT và vợ mình có quan hệ bất chính và bị ông này bắt quả tang khi họ đang “tâm sự” tại nhà nghỉ.

Theo đó, sau thời gian theo dõi, mật phục, khoảng 20h ngày 21/7, nhận được thông tin vợ mình là bà Lê Thị P. (đang công tác tại một trường mầm non trên địa bàn) và ông Lê Xuân H., công tác tại phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đưa nhau vào nhà nghỉ Quyền Quý, có địa chỉ tại xã Hoằng Long, TP.Thanh Hóa để tâm sự nên ông T. cùng gia đình đã đi theo.

Anh H.và chị P. bị chồng chị này bắt quả tang khi đang "tâm sự" trong nhà nghỉ (Ảnh: T.T).

Khi xông vào phòng 310 của nhà nghỉ Quyền Quý, ông T. và gia đình phát hiện vợ mình và anh H. đang ngồi “tâm sự” ở trong phòng. Được biết, do cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên chị P. đã có đơn gửi Tòa án nhân dân TP.Thanh Hóa để ly hôn với anh T. Sau khi sự việc xảy ra, anh T. đã trình báo lên Công an xã Hoằng Long.

Ông Võ Hồng Thao, Trưởng Công an xã Hoằng Long, xác nhận có thông tin trên và cho biết thêm sự việc đã được ban công an xã lập biên bản.

"Vào đêm 21/7, đơn vị có tiếp nhận vụ việc tụ tập gây mất trật tự trên địa bàn tại nhà nghỉ Quyền Quý, nên chúng tôi đã tới hiện trường xử lý. Khi chúng tôi đến, thấy rất nhiều người trong phòng, không có bằng chứng để nói rằng 2 người có quan hệ bất chính vì tại hiện trường, chị Lê Thị P. và anh Lê Xuân H. vẫn mặc quần áo bình thường và ngồi trên giường", ông Thao cho biết thêm.

Cũng theo ông Thao, qua lập biên bản hiện trường, chị P. và anh H. cho biết vào nhà nghỉ chỉ để nói chuyện, tâm sự cho tiện, ngoài ra không có ý đồ gì khác.

Trao đổi với PV, Trung tá Lê Hồng Thái, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận đơn vị đã nhận được đơn của anh T. và đang cho kiểm tra xác minh.

“Cái đó đơn vị đang kiểm tra xác minh và sẽ xử lý nghiêm túc nếu có vi phạm”, Trung tá Thái cho biết thêm.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/chong-bat-qua-tang-vo-va-csgt-tam-su-trong-nha-nghi-a379441.html