Chồng báo tử vong, người nhà phát hiện cổ vợ bầm tím

Sau khi chồng báo tử vong, người nhà chị C.T.C ngờ chị bị sát hại nên đã báo công an vào cuộc.

Ngày 22/1, Công an huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan chức năng sở tại đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của chị C.T.C. (SN 1980, ngụ xóm 4, xã Tân Khang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa).

Được biết, sáng ngày 21/1, anh L.X.Q. (chồng chị C.) thông báo với người thân vợ mình đã tử vong tại nhà riêng. Tuy nhiên, khi thân chị C. tới kiểm tra thì phát hiện thi thể nạn nhân có nhiều vết thương ở cổ và trên người. Ngờ vực chị C. bị sát hại nên người nhà đã báo Công an huyện Nông Cống vào cuộc điều tra, làm rõ.

Cơ quan điều tra có mặt tại ngôi nhà chị C. để xác định nguyên nhân tử vong.

Ông Cao Bá Trịnh, Chủ tịch UBND xã Tân Khang, cho biết, cơ quan chức năng đã hoàn thành công tác khám nghiêm tử thi và đã được gia đình đưa đi mai tang.

"Qua công tác khám nghiệm tử thi, bước đầu công an xác định nạn nhân tử vong do treo cổ. Còn nguyên nhân có phải do người chồng gây ra hay không thì công an vẫn đang điều tra"- ông Trịnh thông tin.

Theo hàng xóm của nạn nhân, chị C. và anh L.X.Q. lấy nhau được 6 năm và đã có với nhau 2 người con. Trước khi phát hiện chị C. tử vong, giữa hai vợ chồng chị C. có xảy ra xô xát nhưng được người dân can ngăn kịp thời.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Nông Cống tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ.

P.V (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hinh-su-dan-su/chong-bao-tu-vong-nguoi-nha-phat-hien-co-vo-bam-tim