Chống bão không quên chống dịch!

Công tác ứng phó cơn bão số 5 đang được Thừa Thiên-Huế khẩn trương triển khai, song song đó, việc phòng chống dịch Covid-19 cũng được địa phương này chú trọng.

Sáng ngày 17/9, trước diễn biến của cơn bão số 5, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phát đi công điện yêu cầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cần hết sức cảnh giác, không được chủ quan, tăng cường chỉ đạo ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản và tính mạng của nhân dân.

Công điện cũng nhấn mạnh, việc di dời dân phải chú ý công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Việc di dời dân phục vụ phòng chống bão số dự kiến hoàn thành trước 19h ngày 17/9.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ (ở giữa) sáng nay 17/9 đã đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại các xã ven biển huyện Phong Điền, thị xã Hương Trà và chợ Đông Ba (TP.Huế)

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ (ở giữa) sáng nay 17/9 đã đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại các xã ven biển huyện Phong Điền, thị xã Hương Trà và chợ Đông Ba (TP.Huế)

Trong sáng cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đã đến các huyện ven biển, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống, ứng phó với bão số 5. Hiện Thừa Thiên – Huế đã chuẩn bị phương án di dời cho 28.000 hộ dân với 106.000 nhân khẩu nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi ở an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ.

Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên – Huế dự trữ 100 tấn mì ăn liền, 100 tấn gạo, 35.000 thùng nước đóng chai, 2,2 triệu lít xăng, 2,3 triệu lít dầu diezen, 30.000 lít dầu hỏa, 70 tấn tôn lợp, 2,5 tấn đinh vít, 2,5 tấn dây thép. Ngoài ra các địa phương tự dự trữ tại cấp huyện, cấp xã và vận động người dân dự trữ lương thực thực phẩm đảm bảo 7 ngày khi có bão xảy ra.

Lực lượng biên phòng kêu gọi các tàu thuyền ngoài biển vào nơi neo đậu an toàn.

Hiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã liện lạc và đang hướng dẫn 31 phương tiện còn lại của tỉnh với 260 lao động trên biển khẩn cấp vào bờ tránh bão, dự kiến vào bờ chiều nay 17/9. Phương án di dời các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm chủ yếu triển khai tại chỗ từ nhà cấp 4 sang nhà cao tầng kiên cố.

Sáng nay, cùng với việc sử dụng phương tiện thông tin tìm kiếm cứu nạn liên lạc, đài trực canh, Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên – Huế còn tổ chức bắn pháo hiệu để kêu gọi tàu thuyền của địa phương này cũng như các địa phương khác đang hoạt động đánh bắt trên biển về nơi trú ẩn.

Lê Kông

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chong-bao-khong-quen-chong-dich-a490089.html