Chồng ăn lá ngón tự tử khi điện cho vợ không được

Người vợ đã bỏ nhà đi sau trận cãi vã với chồng. Do không gọi điện thoại được cho vợ, anh Bình ăn lá ngón để tự tử.

Sáng 12/6, anh Bình (27 tuổi, đã đổi tên) ở xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong (Nghệ An) vẫn đang phải điều trị tại trung tâm y tế huyện.

Chiều một ngày trước, gia đình đưa anh Bình đến trung tâm cấp cứu vì ngộ độc do ăn lá ngón. Lúc nhập viện, anh Bình có các biểu hiện như co giật, khó thở, hôn mê sâu.

Sau khi được rửa ruột, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Theo người nhà chia sẻ, tối 10/6, anh Bình và vợ có xảy ra cãi vã. Sáng 11/6, người vợ giận dỗi bỏ nhà ra đi. Anh Bình đã nhiều lần điện nhưng vợ không bắt máy.

Có thể do bực tức vì điều này, người đàn ông 27 tuổi đã hái lá ngón ăn tự tử. Vợ chồng anh Bình cưới cách đây vài năm, họ có 2 người con.

Xã Nậm Nhoóng (dấu chấm đỏ), nơi anh Bình tự tử. Ảnh: Google Maps.

Nam An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chong-an-la-ngon-tu-tu-khi-dien-cho-vo-khong-duoc-post850607.html