Chọn vấn đề trọng tâm để tập trung phát triển

Ðổi mới ngay từ khâu quán triệt, triển khai, cùng việc phân công rõ người, rõ việc, quận Ðống Ða đang tích cực cụ thể hóa Nghị quyết Ðại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 với các yêu cầu, mục tiêu cao hơn.

Lực lượng chức năng phường Ngã Tư Sở tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh trên phố Cầu Mới. Ảnh: VĂN NHI

Lực lượng chức năng phường Ngã Tư Sở tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh trên phố Cầu Mới. Ảnh: VĂN NHI

Ðổi mới ngay từ khâu quán triệt, triển khai, cùng việc phân công rõ người, rõ việc, quận Ðống Ða đang tích cực cụ thể hóa Nghị quyết Ðại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 với các yêu cầu, mục tiêu cao hơn.

Xác định rõ trọng tâm

Ðầu tháng 12-2020, Ðảng bộ phường Ngã Tư Sở chính thức ban hành bốn chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025. Ðây là căn cứ quan trọng để phường thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu vừa cấp bách, vừa lâu dài. Trong đó, bên cạnh tiếp tục cải thiện năng lực của hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, phường đã triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị và trật tự xây dựng đô thị theo tinh thần Chương trình số 04 của Ðảng ủy phường. Bí thư Ðảng ủy phường Trịnh Gia Hưng cho biết: “Là phường có diện tích nhỏ nhất quận Ðống Ða, hạ tầng chưa đồng bộ, trên địa bàn có đến ba loại hình chợ là chợ tạm, chợ cóc, chợ dân sinh, nếu không làm tốt việc giữ gìn trật tự đô thị, bộ mặt của phường sẽ rất nhếch nhác, lộn xộn. Chính vì vậy, Ðảng ủy phường yêu cầu phải tăng cường công tác quản lý, đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư để hướng tới mục tiêu sáng - xanh - văn minh - hiện đại, trong đó phân công cụ thể trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc”.

Ðể việc triển khai hiệu quả, ngay từ khi xây dựng Chương trình số 04, Ðảng ủy phường đã tổ chức hội nghị phản biện của MTTQ và các đoàn thể; đồng thời đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên các khu dân cư. Cách làm này giúp các nhiệm vụ, giải pháp đưa ra nhận được sự đồng thuận cao từ cơ sở.

Cũng chọn công tác bảo đảm trật tự, văn minh đô thị là trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, phường Trung Tự đang tập trung công tác tuyên truyền, bởi khi chủ thể là người dân nhận thức rõ về nghĩa vụ, cũng như quyền lợi sát sườn của mình trong lĩnh vực này thì sẽ chấp hành nghiêm túc, thực hiện tốt hơn. Ðảng ủy phường yêu cầu cán bộ, công chức phải sâu sát địa bàn, vừa tuyên truyền, vừa giải quyết ngay những vấn đề phát sinh trong quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng. “Nếu mỗi cán bộ, từ Ðảng ủy, UBND phường, đến lực lượng công an chăm đi cơ sở, chịu khó “ngồi” với người dân hơn thì công tác quản lý chắc chắn sẽ đạt hiệu quả”, Bí thư Ðảng ủy phường Trung Tự Nguyễn Mạnh Thắng cho biết.

Ở cấp quận, Ban Chấp hành Ðảng bộ quận Ðống Ða cũng đang tích cực đưa Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ quận vào cuộc sống với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Anh Cường, nhiệm kỳ này, quận xác định ba khâu công tác đột phá làm hạt nhân, động lực trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận: Thứ nhất, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong giai đoạn mới. Thứ hai, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là xây dựng và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông theo phân cấp. Thứ ba, phát huy mọi nguồn lực; tập trung xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội theo phân cấp; tăng cường quản lý đô thị, xây dựng bộ mặt đô thị đồng bộ, văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường. Ðảng bộ quận Ðống Ða đặt mục tiêu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng bình quân tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn quận là từ 12 đến 13%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn của thành phố cuối nhiệm kỳ còn dưới 0,5%; hằng năm kết nạp từ 260 đến 280 đảng viên.

“Cột” rõ trách nhiệm

Mục tiêu đã rõ, cho nên ngay sau khi Ðại hội thành công, hàng loạt các phần việc đã được triển khai. Quận ủy Ðống Ða ban hành bảy chương trình công tác toàn khóa và triển khai ngay đến các đảng bộ trực thuộc. Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Ðinh Thị Lan Hương cho biết, ngay từ khâu quán triệt cũng có nhiều đổi mới. Ðồng chí bí thư quận ủy trực tiếp “đứng lớp” truyền đạt những nội dung căn bản, cần tập trung của nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt. Bên cạnh đó, tài liệu tuyên truyền cũng được thiết kế ngắn gọn, súc tích, sau đó chuyển xuống tất cả tổ chức đảng nhằm bảo đảm sự thống nhất, triển khai đúng định hướng, trọng tâm từ quận đến cơ sở.

Nét mới trong các chương trình công tác toàn khóa của Ðảng bộ quận lần này là trong chương trình phát triển kinh tế, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; ưu tiên phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, sẽ được quan tâm, chú trọng hơn. Theo lãnh đạo Quận ủy Ðống Ða, tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2015-2019 thực hiện được 36.811 tỷ 843 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 21,2%/năm. Mặc dù chỉ tiêu thu ngân sách được giao năm sau tăng so với năm trước từ 20 đến 30%, nhưng quận Ðống Ða luôn hoàn thành vượt mức, nằm trong nhóm dẫn đầu thành phố với nguồn thu bền vững từ các khoản thuế sản xuất, kinh doanh, phí, lệ phí… Ðây là thuận lợi, nhưng cũng chính là áp lực với nhiệm kỳ mới khi đặt ra mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 12 đến 13%, đòi hỏi phải có những giải pháp quyết liệt hơn.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Anh Cường cho biết, khi phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, công tác thu ngân sách theo địa bàn, lĩnh vực phụ trách được đưa lên hàng đầu. Hằng tuần, cơ quan thuế đều gửi biểu thu thuế đến tất cả các ban thường vụ, nơi nào thu chưa tốt, cứ đồng chí phụ trách mà “gõ”, để ngoài việc đôn đốc, thì có giải pháp gỡ vướng mắc ngay. Cụ thể như vậy cho nên chắc chắn việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

Quốc Toản

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tranghanoi-tin-chung/chon-van-de-trong-tam-de-tap-trung-phat-trien-628984/