Chọn trường ngoài công lập cho học sinh phổ thông

'Không đậu THPT công lập sẽ học ở đâu?' là câu hỏi của nhiều học sinh trong thời gian các trường công đang công bố điểm chuẩn tuyển sinh. Thực tế các em có khá nhiều lựa chọn.

Một trong những mô hình giáo dục đáng tham khảo là trường quốc tế với nhiều ưu điểm.

Hướng tới phát triển toàn diện

Mỗi phụ huynh có những tiêu chí và điều kiện riêng để chọn trường cho con em, nhưng cốt lõi vẫn là hướng con đến sự phát triển toàn diện kiến thức, thể chất lẫn tinh thần. Tình trạng ngoài học ra trẻ hầu như không thích tham gia hoạt động tập thể, từ đó trở nên nghèo nàn về mặt tinh thần khá phổ biến. Với chương trình đào tạo tại các trường quốc tế, phụ huynh sẽ xóa bỏ những nỗi lo ấy.

Trong muôn vàn mô hình giáo dục tại Việt Nam, trường quốc tế được đánh giá là có chương trình giảng dạy nhẹ nhàng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cao, cơ sở học tập hiện đại, tạo tâm lý học tập thoải mái.

Được biết đến là môi trường giáo dục hướng tới phát triển toàn diện trí tuệ, sức khỏe đến năng lực biểu lộ cảm xúc và những hành vi tích cực, hệ thống trường quốc tế Học viện Anh Quốc (UK Academy) là một địa chỉ đáng tham khảo.

Học sinh trường quốc tế có cơ hội học tập trong môi trường năng động.

Để đạt được mục tiêu phát triển toàn diện cho các em, UK Academy áp dụng triết lý giáo dục nhân bản, hay còn gọi là giáo dục 5H (Head, Heart, Hand, Health và Human). Cụ thể: lấy học sinh làm trung tâm; lớp học bộ môn; dạy theo hướng cá nhân hóa; dạy học đa giác quan; học từ trải nghiệm (từ thực tế và từ dự án); kỷ luật không nước mắt.

Trường chú trọng kết nối giáo viên với phụ huynh để phụ huynh nắm bắt tình hình học tập, thành tích, tâm sinh lý của con em. Đây cũng là cơ hội để phụ huynh đóng góp ý kiến, mang đến chất lượng giáo dục tốt hơn cho các em.

Áp dụng nhiều giáo trình quốc tế

Ngay từ cấp mầm non, các em đã được đào tạo với chương trình STEM Robotics tiêu biểu trong giáo dục STEM - tích hợp các môn Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Kỹ thuật (Engineering) và Toán học (Mathematics) giúp cải thiện sự quan sát, tập trung, kiên nhẫn; tăng tư duy logic; phát huy tính sáng tạo và đam mê.

Song song đó, chương trình âm nhạc LCM từ mầm non, tiểu học đến THPT sẽ giúp trẻ trau dồi năng khiếu nghệ thuật. Sau mỗi cấp đào tạo, các em có thể chơi nhiều loại nhạc cụ như organ, piano, recorder, ukulele, melodion, guitar…

Học sinh UK Academy trình diễn tại sự kiện “Giai điệu yêu thương” của Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng.

Không chỉ vậy, học sinh mỗi cấp lớp đều được phát triển thể lực thông qua các bộ môn thể thao như bơi lội, bóng rổ, bóng chuyền, nhảy cao… Để chương trình đào tạo thiết thực hơn, nhà trường đầu tư trang thiết bị hiện đại gồm hồ bơi đạt chuẩn thi đấu quốc tế, an toàn vệ sinh, các dụng cụ vui chơi hoạt động ngoài trời, sân cỏ, bãi cát rộng…

Ngoài ra, chương trình Kiến tạo doanh nhân trẻ (JA) của Mỹ được tích hợp vào chương trình đào tạo từ cấp mầm non cho đến lớp 8, lớp 9 là một điểm nhấn trong rèn luyện kỹ năng tư duy tài chính, định hướng nghề nghiệp và kiến thức khởi nghiệp cho trẻ.

Sau khi hoàn thành chương trình học, các em học sinh lớp 11, 12 đạt điểm GPA và IELTS theo yêu cầu (5.0) sẽ được tham dự chương trình dự bị ĐH IFY của NCUK (tương đương bằng tú tài Anh) và có cơ hội được tuyển thẳng vào 60 trường đại học tại Anh Quốc, New Zealand, Australia, Hoa Kỳ…

Chương trình dự bị Đại học IFY của NCUK được công nhận trên toàn thế giới.

Bên cạnh bằng dự bị đại học do Vương quốc Anh công nhận, học sinh vẫn được nhận bằng tốt nghiệp của Bộ GD&ĐT Việt Nam theo quy định. Ngoài ra, tất cả bằng cấp tại UK Academy đều có giá trị quốc tế như chứng chỉ tiếng Anh Cambridge Starters, Movers, Flyers, IELTS 6.5, chứng chỉ “Kiến tạo doanh nhân trẻ”, chứng chỉ âm nhạc LCM của Anh…

Sơn Trà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chon-truong-ngoai-cong-lap-cho-hoc-sinh-pho-thong-post853767.html