Chọn trường đào tạo, bồi dưỡng

Nói chuyện về học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, anh bạn cùng cơ quan chia sẻ: Bây giờ nếu không tranh thủ đi học nâng cao trình độ chuyên môn ngoài giờ hành chính thì nhanh tụt hậu lắm. Nhưng chọn trường để theo học cũng khó.

- Các trường đại học hiện nay mở nhiều hệ, liên kết đào tạo ở nhiều nơi… mở ra cơ hội học tập suốt đời, sao mà khó chọn chỗ học?

- Thì đi học cũng phải chọn chỗ nào nghiêm túc, chắc chắn chứ. Nhiều trường cứ liên kết mở lớp không đúng quy định cho nên người học chịu nhiều rủi ro.

- Đó chắc chỉ là cá biệt thôi.

- Không cá biệt đâu, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả rà soát liên kết đào tạo của hai đại học quốc gia, ba đại học vùng và 196 trường đại học thì có tới 50 cơ sở đào tạo liên kết đào tạo ngoài trụ sở chính, không có các văn bản cho phép của cơ quan quản lý theo đúng quy định. Mấy năm trước, có một số cơ sở đào tạo còn liên kết với trường “ma”, không được thừa nhận ở nước ngoài để đào tạo, đến khi bị phát hiện, văn bằng chứng chỉ không được cơ quan quản lý nhà nước công nhận cho nên người học chịu hậu quả, thiệt thòi. Mà người học thì làm sao biết được cơ sở đào tạo liên kết có đúng quy định hay không? - Anh bạn cho biết.

Có thể nói, việc liên kết đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học hiện nay tồn tại khá nhiều hạn chế. Nhiều trường vì mục đích tăng nguồn thu đã tổ chức liên kết đào tạo không đúng quy định, ảnh hưởng đến chất lượng, đến người học. Vì vậy, ngoài việc rà soát các văn bản quy định, gắn tự chủ với chịu trách nhiệm giải trình xã hội, ngành giáo dục cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, hạn chế những rủi ro, thiệt thòi cho người học…

GIANG SƠN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/40421102-chon-truong-dao-tao-boi-duong.html