Chọn ngay vị trí ngủ thích hợp cho trẻ sơ sinh để mùa rét không lo sợ con bị lạnh

Mùa đông đang đến dần, nhiệt độ ban đêm hạ xuống nên mẹ lo sợ bé sẽ bị lạnh. Do đó hãy sắp xếp chỗ ngủ cho trẻ thật hợp lý để em bé luôn được ấm áp.

Mẹ nằm giữa bố và bé

Khi người mẹ nằm ngủ ở giữa có thể bảo vệ em bé trước những âm thanh hay động tác lật người khi ngủ của bố. Bên cạnh đó khi bé ọ ẹ hay thức giấc giữa đêm mẹ cũng tiện cho bú, thay bỉm và dỗ dành hơn. Tuy nhiên khi cho bé ngủ ở vị trí này cần đảm bảo bên cạnh bé có các biện pháp bảo vệ như gối chèn hay thanh chắn để bé không rơi khỏi giường. Về cơ bản, đây là vị trí ngủ hợp lý nhất mà mẹ có thể áp dụng.

Cho bé nằm giữa bố và mẹ

Vị trí nằm giữa bố và mẹ đảm bảo cho bé không bao giờ bị rơi khỏi giường ngủ, lại cảm nhận được sự ấm áp từ các bậc sinh thành. Tuy nhiên vị trí này dễ khiến em bé bị khó thở, ngạt thở nếu cha mẹ ngủ quên không để ý.

Cho bé nằm riêng trên cũi đặt cạnh giường

Để vừa tiện chăm sóc cho bé, lại để bé có không gian riêng nhiều gia đình chọn phương án cho trẻ nằm cũi riêng đặt cạnh giường bố mẹ. Tuy nhiên khi em bé còn nhỏ, chưa ngủ thẳng giấc đêm vì đói, bỉm ướt thì cho bé nằm cũi cũng khá nhiều bất tiện vì mẹ phải nâng lên đặt xuống nhiều lần. Do đó mẹ cũng nên cân nhắc khi cho bé nằm ngủ riêng ở cũi và phải đảm bảo cũi chắc chắn, chắn gió để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của con.

Moon/Theo Sohu

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/lam-me/chon-ngay-vi-tri-ngu-thich-hop-cho-tre-so-sinh-de-mua-ret-khong-lo-so-con-bi-lanh-20191028135836226.htm