Chọn môn thi như thế nào để vừa tốt nghiệp vừa xét tuyển ĐH?

Sáng 12.3, chương trình Tư vấn mùa thi 2018 do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức diễn ra tại Trường THPT Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Vào lúc 8 giờ sáng 12.3, chương trình Tư vấn mùa thi diễn ra tại Trường THPT Bảo Lộc (Lâm Đồng). Chương trình được truyền hình trực tuyến tại địa chỉ thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên.

Gần 2.000 học sinh tham dự buổi tư vấn sáng nay 12.3 - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Các em chọn ngành học không phù hợp sẽ khó có đam mê trong quá trình học. Dù các bạn có thể tốt nghiệp đại học nhưng vẫn không thể hiện được sở trường của mình khi làm việc. Vì vậy, việc chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực bản thân, điều kiện gia đình và nhu cầu xã hội là hết sức quan trọng...

Th.S Cổ Tấn Anh Vũ, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường ĐH GTVT TP.HCM

Tại buổi tư vấn này, gần 2.000 học sinh tại Lâm Đồng được chuyên gia đến từ các trường: ĐH Đà Lạt, ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, ĐH Công nghiệp thực phẩm, ĐH Tài nguyên - Môi trường TP.HCM, ĐH Kiến trúc TP.HCM, ĐH Việt Đức, ĐH KHXH-NV TP.HCM, ĐH Luật TP.HCM, ĐH Kinh tế-Luật, ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Mở TP.HCM, ĐH Lạc Hồng, Trường Saigon Tech... tư vấn, chia sẻ những thông tin liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển ĐH-CĐ năm 2018.

Ban tư vấn của chương trình Tư vấn mùa thi tại Bảo Lộc, Lâm Đồng - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Để các thí sinh trong tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh lân cận cũng có thể theo dõi, Ban tổ chức còn thiết lập đường dây nóng tại số điện thoại: 02633.815857 - 02633.815858. Thí sinh có thể gọi đến 2 số điện thoại này để gửi câu hỏi cho ban tư vấn chương trình giải đáp.

Nhiều câu hỏi thú vị của học sinh đã được ban tư vấn giải đáp cụ thể - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Thanh Niên - Thanh Niên

Nguồn Thanh Niên: https://thanhnien.vn/giao-duc/truc-tuyen-chon-mon-thi-nhu-the-nao-de-vua-tot-nghiep-vua-xet-tuyen-dh-940763.html