Chọn mặt gửi vàng khi đặt mua đồng hồ xách tay

Mặc dù các vụ buôn bán đồng hồ giả, nhái thương hiệu nổi tiếng, như Rolex, Omega, Longines, Tissot... bị lực lượng chức năng thu giữ, xử lý không ít nhưng tình trạng này vẫn tái diễn trong nhiều năm qua.

Dù mua chiếc đồng hồ hàng hiệu của một tiệm quen với giá hơn 3 triệu đồng nhưng chị N. rất thất vọng vì đó không phải là hàng chính hãng.

Nguyên nhân là vẫn có người mua nhầm hàng giả, hàng nhái vì không biết cách phân biệt, nhưng cũng có nhiều người thích diện đồng hồ hàng hiệu, trong khi túi tiền lại không cho phép nên dù biết đó là hàng nhái, hàng giả vẫn mua.

Người bán lợi dụng điểm yếu này của người mua mà thu lợi cho mình. Có hai kiểu bán đồng hồ giả, đó là hàng giả được bày bán tràn lan, công khai và theo kiểu “treo đầu dê bán thịt chó” tức giả nhưng được giới thiệu là hàng chính hãng để lừa dối người tiêu dùng. Giá của những sản phẩm này đa dạng từ rất rẻ, rẻ, hợp lý… đến đắt như hàng chính hãng.

Đồng hồ nhái thường có “vỏ bọc” đẹp nhưng chất lượng kém. Để giảm chi phí giá thành, thay thế cho chất liệu thép không gỉ, đồng hồ giả thường dùng nguyên liệu rẻ tiền như hợp kim sắt, niken... Các chuyên gia cho biết, các hợp chất này khi tiếp xúc với mồ hôi tay dần dần bị oxy hóa, gây ra gây hiện tượng nổi mẩn, viêm da, dị ứng da, đặc biệt với những người có làn da nhạy cảm. Các chất độc sau thời gian dài sử dụng ngấm vào cơ thể dễ gây hại cho cơ quan thần kinh, nguy cơ nhiễm độc gan, viêm thận...

Ngoài ra, độ bóng của đồng hồ giả thường được tạo nên từ chất cadimi - một kim loại độc đứng thứ 7 trong số 275 chất có hại với sức khỏe, tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư phổi, gây rối loạn chức năng của thận... Ngoài vấn đề sức khỏe, việc mua đồng hồ nhái, giả trên thực tế lại rất lãng phí. Chẳng hạn như đồng hồ mau hư, mau hết pin, không được bảo hành, khiến bạn không thể sử dụng lâu dài.

Theo các chuyên gia, khi thị trường bát nháo như hiện nay, để tránh mua phải đồng hồ giả, người tiêu dùng nên mua đồng hồ tại các cửa hàng, đại lý chính hãng, có giấy tờ chứng nhận và kiểm tra tem chống hàng giả. Trung tâm bảo hành ủy quyền chính hãng sẽ có đội ngũ kỹ thuật viên giúp sửa chữa các hỏng hóc, có linh kiện và thiết bị khi cần sẽ thay thế được ngay. Đặc biệt, khi đặt mua đồng hồ xách tay, nhất là vào dịp lễ tết cuối năm, các hãng thường giảm giá 30-50% thì cũng nên lựa chọn những người bán hàng có uy tín để đảm bảo hàng chính hãng.

Trà My (Hà Nội)

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/284074/chon-mat-gui-vang-khi-dat-mua-dong-ho-xach-tay.html