Chốn linh thiêng không phải là nơi để 'khoe hàng'

Một bộ phận các thiếu nữ vẫn lựa chọn cho mình những trang phục không phù hợp, bất chấp thuần phong mỹ tục và cả những ánh mắt khó chịu của những người xung quanh khi đi lễ chùa.

Xưa, các cụ vẫn dạy "y phục xứng kỳ đức", nghĩa là cách ăn mặc phải phù hợp với đạo đức, với văn hóa, hoàn cảnh, địa vị của con người và phù hợp với không gian, hoàn cảnh, môi trường.

Ngày 13/4, hình ảnh một người phụ nữ ăn mặc hớ hênh xuất hiện ở chùa Bái Đính, Ninh Bình được chia sẻ lên nhiều diễn đàn. Khoảnh khắc ăn mặc phản cảm của cô gái này nhận nhiều ý kiến chỉ trích của dân mạng.

Ngày 12/2, bức ảnh một cô gái đi lễ chùa mặc váy lộ lưng trần cũng xuất hiện trên mạng. Phần lớn mọi người đều cho rằng phong cách ăn mặc của người này không hợp để đi tới nơi tôn nghiêm như đền, chùa.

Trước đó không lâu hình ảnh một người đi chùa trong bộ đồ có phần trên mỏng tang, lộ nội y cũng khiến mọi người phải "nhíu mày".

"Không biết ý thức ở đâu mà vào nơi chùa chiền tôn nghiêm lại ăn mặc như vậy", "Ăn mặc phản cảm thế này không biết bạn ấy có thấy ngại không còn mình người ngoài cũng thấy ngại thay"... là những bình luận thể hiện sự bức xúc của dân mạng khi chứng kiến những hình ảnh mặc hở hang của các thiếu nữ khi đi lễ chùa.

Không ít cô gái cũng xuất hiện trên mạng với hình ảnh không được đẹp vì mặc đồ không phù hợp hoàn cảnh.

Thay vì những trang phục kín đáo, trang trọng thì 2 cô gái này lại diện chiếc áo sát nách, quần ngắn phản cảm.

Không chỉ các bạn trẻ thiếu ý thức trong cách ăn mặc khi đi lễ chùa, cả những bậc phụ huynh cũng mắc phải những lỗi sơ đẳng này.

Dù cố ý hay vô tình đến chốn tâm linh, họ vẫn cần hiểu đó là chốn tôn nghiêm, là nơi thờ cúng người xưa. Không nên mặc những trang phục "thiếu vải" đến đây.

Không chỉ thiếu hiểu biết về văn hóa truyền thống, lỗi cư xử nơi công cộng này còn do nhiều bạn trẻ bị lệch lạc về quan niệm sống và thiếu hiểu biết xã hội.

Chỉ mong các chị em, từ nay đừng "ngược đãi" con mắt người trần" và cả thánh thần bằng những thứ y phục và hành động phản cảm như thế này nữa, để nơi thanh tịnh được bình yên.

Đi lễ chùa là truyền thống văn hóa có từ hàng nghìn năm nay của dân tộc Việt Nam. Giữ gìn văn minh nơi cửa chùa, đặc biệt là cách ăn mặc cũng chính là giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc...

Nguyễn Trang

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/chon-linh-thieng-khong-phai-la-noi-de-khoe-hang-75307.html