Chọn gái bán dâm hạng sang để vui vẻ rồi...

Đối tượng chọn gái bán dâm hạng sang đến vui vẻ, sau khi mây mưa xong thì trói lại rồi cướp.

Đối tượng bị Công an quận 3, TP.HCM tạm giữ để điều tra về hành vi cướp tài sản là Trần Nhật Anh (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương).

Theo hồ sơ điều tra, rạng sáng 28/10, sau khi nhậu xong, Anh lên mạng internet tìm gái mại dâm rồi thỏa thuận với một gái mại dâm đến khách sạn bán dâm với giá 2 triệu đồng.

Cả hai đến một khách sạn trên đường Hai Bà Trưng (quận 3) để “mây mưa”. Sau cuộc vui, Anh nói mới trốn khỏi trại cai nghiện ở Đồng Nai rồi gí dao, trói cô gái bán dâm lại. Anh lấy 1 ĐTDĐ iPhone 6Plus, 6 triệu đồng… và một số tài sản của cô gái rồi bỏ đi.

Sau khi gái bán dâm thoát được và hô hoán, nhân viên khách sạn đã bắt Anh giao cho công an xử lý.

Nguyễn Trần Nhật Anh tại cơ quan công an

Anh khai, do biết gái bán dâm hạng sang có tài sản giá trị và thường mang nhiều tiền nên dụ đi khách sạn "vui vẻ" rồi cướp.

Thời gian qua xảy ra nhiều trường hợp gái bán dâm bị cướp sau khi "vui vẻ". Trước đó hồi tháng 4 tại TP.HCM cũng xảy ra trường hợp tương tự.

Đối tượng đó là Trương Quốc Sinh (SN 1977, quê Vĩnh Long. Vào chiều ngày 22/4, nhân viên khách sạn N.H nằm trên đường Sư Vạn Hạnh (P.12, Q.10) nghe tiếng kêu cứu của chị V phát ra từ phòng số 3 trên lầu 1 nên chạy tới kiểm tra.

Sau nhiều lần gõ cửa, chị V choàng tạm tấm khăn mỏng ra mở cửa rồi bất ngờ vùng chạy ra ngoài truy hô bị cướp. Lúc này, người đàn ông còn lại trong phòng liền khóa trái cửa cố thủ.

Theo trình báo của nạn nhân, trước đó nhận được điện thoại của Sinh gọi đến khách sạn trên để bán dâm với giá 500 ngàn đồng.

Khi đang thực hiện hành vi mua dâm, Sinh bất ngờ lấy cây chích điện dí nhiều lần vào người chị V uy hiếp bắt tháo hết vòng vàng và tiền bạc đưa cho hắn.

Minh Nguyệt (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/chon-gai-ban-dam-hang-sang-de-vui-ve-roi-3322079/