Chọn Đại học quốc tế, có nên chăng?

Ai cũng muốn thành danh, có địa vị xã hội nên việc lựa chọn trường ĐH danh tiếng, có môi trường đào tạo quốc tế hiện nay đang được rất nhiều bạn trẻ 'săn tìm'.

Con đường đi đến thành công của mỗi người đều khác nhau. Muốn thành công không chỉ cần có một môi trường tốt mà theo các chuyên gia tư vấn, phần lớn đến từ sự nỗ lực phấn đấu của mỗi người.

Những năm gần đây, xu hướng chọn trường Đại học có môi trường đào tạo quốc tế đang được nhiều bạn trẻ 'săn tìm', có nên chăng?…

Đại học 'chuẩn' quốc tế: Có tiền vẫn chưa đủ!

Đầu tiên, không thể phủ nhận việc lựa chọn học trong môi trường đào tạo quốc tế thường mang đến nhiều lợi thế cho các giới trẻ như khả năng giao tiếp tốt, trình độ Anh ngữ được nâng cao, bằng cấp quốc tế và có thể hoàn thiện hệ thống các kĩ năng sống hữu ích. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta chắc chắn sẽ thành đạt trong tương lai.

Môi trường Đại học quốc tế tuy mang đến những điều kiện đào tạo lý tưởng nhưng đồng thời cũng có không ít hạn chế, học phí đắt đỏ là một rào cản đầu tiên.

Sau khi đã tham vấn rất nhiều thông tin từ gia đình, bạn bè và đơn vị tư vấn du học, cô Nguyễn Thanh Thúy (Phụ huynh học sinh) đã quyết định thôi không cho con nộp đơn đi du học nước ngoài nữa vì vấn đề kinh tế. 'Mặc dù rất muốn con đi du học để có một môi trường tốt hơn nhưng với khả năng có giới hạn tôi đành chấp nhận cho con học tại Việt Nam'

Để tránh việc phải chịu thêm các khoản sinh hoạt phí phát sinh nhiều bạn trẻ và phụ huynh đã lựa chọn hình thức 'du học tại chỗ' với hy vọng được theo học môi trường giảng dạy quốc tế ngay tại địa phương.

Sinh viên Y khoa Đại học Tân Tạo đi thực tập tại bệnh viện St. Mary, Hoa Kỳ

Thành công từ sự lựa chọn đầu tiên

Khi đứng trước 'một rừng' thông tin về các trường Đại học quốc tế, cần thận trọng, sáng suốt tìm ra nơi thật sự đáng để 'chọn mặt, gửi vàng'.

Làm thế nào để có đủ sáng suốt và sự tập trung cần thiết để có những quyết định đúng đắn khi có quá nhiều nguồn thông tin về việc lựa chọn môi trường đào tạo. Một nghiên cứu do Viện Nghiên cứu giáo dục thực hiện về 'Nhận thức và thái độ của học sinh, sinh viên về định hướng tương lai' cho thấy: Hơn 90% HS – SV cho rằng tập trung là một khả năng rất quan trọng cho việc có được kết quả tốt trong học tập, từ đó giúp xác định hướng đi đúng đắn cho bản thân.

Hiện nay, để tận dụng tối đa mọi cơ hội du học mà khả năng tài chính không cho phép, nhiều bạn trẻ có giải pháp hay là 'săn tìm' các trường có hình thức du học tại chỗ.

Để lại ấn tượng mạnh mẽ về một trong những trường đại học tuy lịch sử hình thành còn non trẻ, nhưng đã luôn chủ động, nhanh nhạy đi trước đón đầu xu thế này và đạt được nhiều thành quả đáng tự hào là Đại học Tân Tạo.

Giáo sư Ernest Talarico đang hướng dẫn sinh viên khoa Y Đại học Tân Tạo trong chuyến thực tập tại Hoa Kỳ. Giáo sư cũng thường xuyên có những buổi dạy về giải phẩu học tại giảng đường đại học Tân Tạo.

Với đội ngũ giảng viên có học hàm học vị cao, cùng bề dày kinh nghiệm giảng dạy, Đại học Tân Tạo tích cực xây dựng môi trường giáo dục quốc tế theo mô hình chuẩn Mỹ tại Việt Nam; liên tục cập nhật những phương pháp giảng dạy mới nhất từ Đại học Rice và Đại học Duke - 2 trong những trường Đại học danh tiếng của Hoa Kỳ và thế giới; thường xuyên phổ biến những chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học…

Đặc biệt, Đại học Tân Tạo không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với các trường trong khu vực và thế giới; tăng cường hợp tác với các công ty nước ngoài trong việc đào tạo và tiếp nhận sinh viên; luôn đổi mới các trang thiết bị hiện đại phù hợp với sự thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác quốc tế; chú trọng tạo mọi điều kiện cho sinh viên đi thực tập, giao lưu tại nước ngoài, với mong muốn giúp các em có thêm nhiều cơ hội thực hành và hội nhập sâu rộng cùng thế giới… Chính những điều này đã trao cho các em sinh viên rất nhiều cơ hội để học tập và khẳng định mình.

Không gian xanh luôn được các trường đại học tại Mỹ ưa chuộng.

Đại học Tân Tạo đã chứng minh định hướng đúng đắn của mình qua tỷ lệ 100% sinh viên tìm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, 89% làm ở tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam. Trường sở hữu chương trình học theo chuẩn Hoa Kỳ nhưng vẫn đảm bảo sinh viên tốt nghiệp dễ dàng bắt nhịp và phát huy thế mạnh ở thị trường Việt Nam. Chính vì lẽ đó, Đại học Tân Tạo là một trong những địa chỉ 'du học Hoa Kỳ trên đất Việt' được nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm, lựa chọn trong mùa tuyển sinh năm nay.

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/hoc/chon-dai-hoc-quoc-te-co-nen-chang.html