Chọn cựu binh đá SEA Games 30, thầy Park sẽ dùng ai?

Quy định mới từ BTC SEA Games 30 cho phép các đội tuyển bóng đá tham dự sở hữu 2 cầu thủ quá tuổi trong đội hình thi đấu. HLV Park Hang-seo sẽ chọn ai để bổ sung vào đội hình non nớt của mình?

Các tuyển thủ quá tuổi của ĐT Việt Nam có cơ hội tham dự SEA Games 30.

Các tuyển thủ quá tuổi của ĐT Việt Nam có cơ hội tham dự SEA Games 30.

Nhằm tăng tính hấp dẫn và chất lượng cạnh tranh của các trận cầu sân cỏ trong khuôn khổ SEA Games 30, BTC thế vận đã đưa ra quy định mới cho phép các đội bóng bổ sung 2 cầu thủ trên tuổi quy định.

Đây là một tin đáng mừng với HLV Park Hang-seo khi có thể đưa các học trò cưng từ ĐT Việt Nam trở về dưới sự dẫn dắt của mình. Tuy nhiên việc chỉ được lựa chọn 2 cầu thủ khiến nhà cầm quân Hàn Quốc đau đầu suy nghĩ nên lấp đầy thế mạnh nào cho U23 Việt Nam.

Quy định mới vừa là tin vui nhưng cũng là nỗi trăn trở đối với HLV Park Hang-seo.

Trong khi phong độ của Bùi Tiến Dũng vẫn đang khiến người hâm mộ lo lắng, Đặng Văn Lâm vẫn đang thể hiện rất tốt trên chiến trường Thái Lan. Thầy Park hoàn toàn có thể cân nhắc triệu tập chàng Việt kiều về gác lưới cho U22 Việt Nam.

Đặng Văn Lâm từng viết thư xin dự SEA Games.

Còn nếu HLV Park Hang-seo muốn gia cố hàng thủ thì những cái tên như Duy mạnh, Quế Ngọc Hải, Văn Thanh đều là một sự lựa chọn tốt.

Ở tuyến giữa cũng có những cầu thủ đầy tiềm năng như Xuân Trường, Hùng Dũng, Đức Huy,...đều có thể xuất hiện trong đội hình tham dự SEA Games 30 nếu họ chứng minh được thực lực của mình.

Chưa kể, nếu thầy Park muốn xây dựng đội hình xoay quanh Quang Hải thì khó có thể bỏ qua Công Phượng và Văn Đức. Bộ 3 này sẽ mang đến một cơn ác mộng cho khung thành của các đối thủ non nớt.

Dù người hâm mộ tin rằng Công Phượng gần như đã nắm trong tay một suất thi đấu, chẳng ai chắc chắn cái tên nào sẽ được thầy Park lựa chọn tham dự SEA Games 30.

Thầy Park sẽ trao cơ hội "hồi xuân" cho cầu thủ nào?

Để có thể giành được tấm “vé vớt” các cầu thủ phải nỗ lực không ngừng dù đang thi đấu trong nước hay quốc tế. Đây sẽ là một cuộc đua ngầm giữa các cầu thủ xem ai sẽ ghi điểm trong mắt HLV Park Hang-seo.

SEA Games 30 do Philippines đăng cai tổ chức sẽ diễn ra từ 30/11 đến 11/12/2019 với 56 môn (523 nội dung) thi đấu. Các trận đấu thuộc môn bóng đá nam sẽ diễn ra tại sân vận động Rizal Memorial (Manila) trong khi các trận đấu thuộc môn bóng đá nữ được tổ chức tại sân vận động Binan (thành phố Binan, tỉnh Laguna). Môn bóng đá nam có 11 đội tham dự và theo cách phân chia hạt giống của chủ nhà Philippines, đội chủ nhà sẽ nằm ở bảng 5 đội, ĐKVĐ U22 Thái Lan nằm bảng 6 đội.

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chon-cuu-binh-da-sea-games-30-thay-park-se-dung-ai-a426362.html