Chọn áo khoác thu đông cho cô nàng điệu đà

Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh cũng là lúc nhiều chị em băn khoăn nên sắm áo khoác nào để diện lên vừa ấm, vừa xinh.

Cuối năm là dịp chị em tha hồ diện những mẫu áo khoác thời trang để đi làm, đi chơi. Trong đó, những mẫu áo khoác dạ được nhiều chị em ưa chuộng nhờ dễ phối cùng trang phục khác, đồng thời giúp tôn dáng và che đi khuyết điểm cơ thể. Tuy nhiên, áo khoác dạ cũng có nhiều kiểu dáng khác nhau. Chị em nên dựa trên vóc dáng và sở thích để chọn được mẫu phù hợp.

Áo khoác dạ dáng dài phù hợp cho những cô nàng sở hữu chiều cao tương đối. Năm nay, ngoài dáng cổ Đức truyền thống, các mẫu áo dạ dáng dài có mũ cũng nhận được sự quan tâm lớn từ các cô nàng điệu đà. Áo có mũ đội sẽ giúp vẻ ngoài của chị em thêm trẻ trung và năng động.

Mẫu áo khoác dạ dáng dài tại cửa hàng Lê Hồng Ngọc Cẩm Store.

Mẫu áo khoác dạ dáng dài tại cửa hàng Lê Hồng Ngọc Cẩm Store.

Bên cạnh kiểu dáng, phái đẹp còn quan tâm nhiều đến màu sắc. Chị em nên chọn các màu sắc đơn giản, trang nhã như trắng, đen, xanh nhạt... để có thể thoải mái kết hợp với váy hoặc áo bên trong. Nếu chọn các mẫu họa tiết phức tạp, phần áo bên trong cần đơn giản, trơn màu.

Theo đại diện cửa hàng thời trang Lê Hoàng Ngọc Cẩm Store, khi diện áo dạ, chị em nên đi thêm boot cao cổ hoặc sục da trơn để trông sang trọng và cá tính hơn.

Áo dạ kết hợp với sục da trơn giúp chị em thêm phần cá tính.

Áo khoác dạ dáng ngắn là item phù hợp giúp các nàng “nấm lùn” che đi khuyết điểm chiều cao. Khi diện áo khoác dạ dáng ngắn, chị em nên phối cùng cùng chân váy dạ hoặc váy da cạp cao và áo len cao cổ. Phần cạp váy kéo lên quá rốn sẽ khiến đôi chân trông dài và thon thả hơn.

Để tránh mất điểm, các nàng đừng phối đồ quá cầu kỳ. Mặc một lúc 2-3 lớp áo váy bên trong sẽ khiến tổng thể trông rườm rà, không có điểm nhấn. Nếu muốn thêm phần điệu đà, chị em có thể chọn những mẫu áo dạ dáng ngắn được điểm thêm cổ lông hay nơ ở tay tại cửa hàng Lê Hoàng Ngọc Cẩm Store.

Áo khoác dạ ngắn tại Lê Hồng Ngọc Cẩm Store được tạo điểm nhấn bằng cổ lông hay nơ ở tay áo.

Một mẫu khoác khác cũng được nhiều chị em lựa chọn cho dịp cuối năm là áo từ vải tweed. Trước đây, vải tweed được dệt từ len thô sần nguyên chất, ngày nay còn được kết hợp các chất liệu khác như mohair hay cashmere. Tweed được biết đến là chất liệu dày dặn, chống thấm tốt và chuyên dùng để may áo khoác, trang phục giữ ấm.

Các mẫu áo dạ tweed năm nay đa phần hướng đến chị em có phong cách thời trang trưởng thành, lịch sự. Chị em nên phối mẫu áo này cùng giày cao gót, boot tối màu hoặc giày búp bê đế thấp.

Các mẫu áo dạ tweed được ưa chuộng nhờ ấm áp, thanh lịch.

Dịp cuối năm nay, cửa hàng thời trang Lê Hồng Ngọc Cẩm Store nhập nhiều mẫu áo khoác dạ với kiểu dáng đa dạng, bắt kịp xu hướng mới. Đến đây, khách hàng dễ dàng tìm thấy mẫu áo ưng ý và nhận được sự tư vấn nhiệt tình, chuyên nghiệp từ đội ngũ tư vấn viên.

Lê Hồng Ngọc Cẩm Store

Fanpage: facebook.com/Ngoccamgiasi | ĐT: 0984033385.

Địa chỉ: Số 129, ô 4, khu 3, thị trấn Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

https://www.facebook.com/Ngoccamgiasi/

Thái Trà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chon-ao-khoac-thu-dong-cho-co-nang-dieu-da-post1155908.html