Chơi Vietlott ở Việt Nam 'sướng nhất'

Ngày 14/11, đại diện Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, trong kỳ quay số mở thưởng thứ 201 (13/11) của sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 đơn vị này đã xác định có một tấm vé trúng Jackpot 1 trị giá hơn 41,3 tỷ đồng.

Mới đây, Vietlott cũng vừa trao giải thưởng trị giá hơn 97 tỷ cho người trúng số

Dãy số trúng giải đặc biệt với mệnh giá giải thưởng 41,3 tỷ đồng gồm: 03 – 25 – 26 – 32 – 41 – 47. Con số may mắn để trúng Jackpot 2 là 05. Tuy nhiên, giải Jackpot 2 trị giá hơn 3,3 tỷ đồng đã không có vé trúng thưởng.

Tấm vé số Vietlott trị giá 41,3 tỷ đồng thuộc về một người thị trấn Eak Nốp, huyện Eakar, Đắk Lắk.

Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân trị giá 10% giải thưởng (4,13 tỷ đồng) thì người sở hữu tấm vé trúng độc đắc sẽ thực lãnh khoảng hơn 37 tỷ đồng.

So với nhiều nước, thuế suất của Việt Nam đối với người trúng giải khá thấp (thuế suất 10% phần giá trị trúng thưởng cho giải thưởng có giá trị vượt trên 10 triệu đồng), đồng thời thủ tục nhận giải cũng rất nhanh chóng – chỉ trong một lần. Trong khi đó, tại Mỹ, tuy giải thưởng xổ số Powerball của Mỹ hàng năm luôn có giá trị lên đến hàng trăm triệu USD, nhưng số tiền thực nhận có thể không còn lại bao nhiêu sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đối với giải độc đắc Powerball trị giá 1,6 tỷ USD, CNBC ước tính, sau khi nộp hết các khoản thuế khấu trừ liên bang, thuế thu nhập cá nhân và thuế tiểu bang, số tiền thực sự mà người trúng giải nhận được sẽ giảm khoảng 45%

Người trúng số chỉ được nhận đủ 1,6 tỷ USD nếu họ chấp nhận chia nhỏ giải thưởng này làm 30 phần và nhận trong vòng 29 năm. Nếu chọn lãnh thưởng một lần duy nhất, số tiền thưởng sẽ giảm còn 913,7 triệu USD (sau thuế)

Đầu tiên người trúng số sẽ phải trả khoản thuế khấu trừ liên bang lên tới 24% giá trị số tiền thưởng

Tiếp theo, người trúng giải độc đắc phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Tỷ lệ được áp dụng sẽ là mức cao nhất: 37% đối với khoản tiền thưởng còn lại sau khi khấu trừ thuế liên bang

Cuối cùng sẽ là khoản thuế tiểu bang, mà trong trường hợp này, với việc người trúng thưởng nhiều khả năng đến từ bang South Carolina, mức thuế được áp dụng sẽ vào khoảng 7% đối với khoản tiền thưởng còn lại./.

Sỹ Trung (T/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/choi-vietlott-o-viet-nam-suong-nhat-20181115140202406.htm