Chơi trò đóng giả bác sĩ, hai trẻ 4 tuổi suýt chết vì uống nhầm thuốc

Trong lúc chơi trò đóng giả làm bác sĩ, hai đứa trẻ ở TP HCM đã lấy thuốc điều trị viêm khớp uống và phải đưa đi cấp cứu ngay trong đêm.

Theo đó, hai cháu bé được xác định là H.K.A và P.Đ.K (cùng 4 tuổi), ngụ quận 7, TP.HCM.

Thông tin cho biết, hai bé rủ nhau chơi trò đóng giả làm bác sĩ rồi phát thuốc điều trị cho nhau. Vì không biết gì nên trong lúc chơi các bé đã lấy thuốc trị viêm khớp có trong nhà cho vào miệng uống thật.

Gia đình sau khi phát hiện ra sự việc đã nhanh chóng đưa hai bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện 2 bé uống nhầm 5 - 6 viên thuốc có thành phần Diacerhein 50mg (1 loại thuốc kháng viêm không Steroid, chỉ định trong viêm, thoái hóa khớp). Thời gian từ lúc uống đến lúc nhập viện cấp cứu là khoảng 2 giờ đồng hồ.

Cháu bé được cấp cứu tại bệnh viện (Ảnh: Thời đại)

-> Bị ép rượu trong ngày họp lớp, nam sinh cận kề cái chết, phải bỏ bao ước mơ còn dang dở

Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành súc rửa dạ dày và cho hai bệnh nhi uống than hoạt để hấp thụ dược chất ra ngoài.

Các bác sĩ cho biết, rất may là gia đình phát hiện kịp thời và đưa hai em đến bệnh viện. Nếu chậm trễ, các loại thuốc này có thể ngấm vào những cơ quan bên trong và gây nguy hiểm đến tính mạng cho hai bé.

Sự việc này là bài học cho các bậc phụ huynh. Hãy để thuốc tránh xa tầm tay của trẻ, để tránh xảy ra các trường hợp đáng tiếc.

Video: Người giúp việc đánh trẻ bằng cán chổi gây xôn xao ở Quảng Ninh

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/choi-tro-dong-gia-bac-si-hai-tre-4-tuoi-suyt-chet-vi-uong-nham-thuoc-d126741.html