Chọi trâu Đồ Sơn không bán vé, du khách đến đúng giờ không thể vào sân

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm nay không bán vé, trước giờ khai mạc đã đóng cổng khiến nhiều khách từ xa tới phải đứng ngoài.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm nay có 16 “ông trâu” tham gia 15 trận đấu

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm nay có 16 “ông trâu” tham gia 15 trận đấu

Hôm nay (7/9), tại sân vận động Đồ Sơn (quận Đồ Sơn, Hải Phòng) diễn ra lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn.

Khác với những năm trước, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm nay không bán vé. Việc mở cửa tự do cho người dân, du khách năm nay xuất phát từ sự cố 1 trâu chọi húc chết chủ trâu ngay tại lễ hội xảy ra tại năm trước.

Theo ghi nhận của PV, từ sáng sớm hàng vạn người từ khắp nơi đã đổ dồn về sân vận động Đồ Sơn để tham gia lễ hội. Do việc không bán vé nên những người dân Đồ Sơn có "lợi thế" hơn du khách thập phương. Nhiều người có mặt tại sân vận động từ 4h30 sáng để có những vị trí thuận lợi theo dõi lễ hội. Ngược lại, hàng trăm du khách từ các địa phương khác như Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Bình... tới sân vận động nhưng không thể vào được do toàn bộ chỗ ngồi trên sân vận động đã chật kín.

Du khách nơi xa đến sát giờ khai mạc không thể vào sân vì các cổng đã được khóa

7h30 sáng dù lễ hội chưa diễn ra nhưng Ban tổ chức đã đóng cổng vì không còn chỗ trong sân vận động. Anh Bùi Duy Tùng ở quận Đống Đa (Hà Nội) chia sẻ: Mấy anh em tôi xuất phát từ Hà Nội từ sáng sớm nhưng đến nơi thì cổng đã đóng đành đứng ngoài. Những năm trước do có bán vé nên dù đến đúng giờ khai mạc nhưng có vé thì vẫn vào được. Năm nay ban tổ chức đóng cổng quá sớm lại không bán vé nên chẳng có cách nào vào xem.

Trước giờ khai mạc, trên sân đã chật kín người xem

Theo Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng), năm nay lễ hội không bán vé, do Lễ hội tổ chức vào cuối tuần nên số lượng người tham dự đông hơn so với mọi năm. Để đảm bảo an toàn trên sân, ban tổ chức lễ hội đóng cổng khi trong sân vận động đạt sức chứa.

Nhiều du khách phải đứng ngoài rồi ra về

Thông tin từ Ban tổ chức, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm nay có 16 “ông trâu” tham gia 15 trận đấu. 8h15 bắt đầu kháp đấu đầu tiên. Các ông trâu tham dự Lễ hội năm nay được lựa chọn kỹ lưỡng từ 7 phường trong quận, có thể hình khá đẹp, đồng đều.

Cũng theo Ban tổ chức, qua bốc thăm 8 cặp đấu trên sẽ bước vào kháp đấu loại trực tiếp, từ đó lựa chọn ra 8 “ông trâu” xuất sắc để bước vào các kháp đấu tiếp theo và cuối cùng là chọn ra 2 “ông trâu” bước vào kháp đấu chung kết.

Việt Hòa

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/choi-trau-do-son-khong-ban-ve-du-khach-den-dung-gio-khong-the-vao-san-d433838.html