'Chơi Tết' tại bảo tàng

Nhằm phục vụ nhu cầu 'ăn Tết, chơi Tết' của người dân Thủ đô và khách du lịch, một số bảo tàng tại Hà Nội đã chủ động tổ chức các chương trình, sân chơi, hoạt động vui xuân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Triển lãm "Con giáp của tôi - Lợn sung túc" tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Triển lãm "Con giáp của tôi - Lợn sung túc" tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Đây là năm đầu tiên Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam mở cửa tất cả các ngày nghỉ Tết, từ ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến mồng 6 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và khách du lịch. Đón năm mới Kỷ Hợi 2019, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức sự kiện mua sắm, vui chơi với chủ đề “Tết sung túc” và điểm nhấn là triển lãm chuyên đề “Con giáp của tôi - Lợn sung túc”. Không chỉ có cơ hội ngắm nhìn bộ sưu tập những chú lợn đáng yêu, khách tham quan, nhất là các em nhỏ, còn hiểu thêm về ý nghĩa văn hóa qua hình ảnh những chú lợn - linh vật năm 2019. Trong khuôn khổ triển lãm, bảo tàng sắp đặt các góc chụp ảnh tương tác, trò chơi may mắn đầu năm để các gia đình và du khách đến trải nghiệm văn hóa du xuân của người Việt. Với tinh thần “ăn Tết, chơi Tết”, các hoạt động tại bảo tàng đang góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc với hình ảnh một cái Tết ấm áp, sung túc. Nhiều người cảm thấy hào hứng khi đến bảo tàng bởi có nhiều hoạt động trải nghiệm bổ ích. Hiện nay, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam là một trong số những bảo tàng đáp ứng yêu cầu thu hút du khách. Hiện vật thật sự mang tính chất trình diễn, tận dụng kỹ thuật ánh sáng, sắp đặt, tạo ra không gian trải nghiệm thu hút khách… Triển lãm “Đồ chơi và trò chơi dân gian của trẻ em Việt Nam và quốc tế” với nhiều trải nghiệm thực tế, triển lãm “Trang sức phụ nữ và các dân tộc Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại” có trình diễn thời trang của chính các em học sinh... đã tạo điểm nhấn trong sự đổi mới hoạt động trưng bày của bảo tàng. Trong năm 2018, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam chính thức là một điểm đến trong 13 điểm của tuyến xe du lịch Hanoi City Tour … với nhiều hoạt động thú vị, nhiều sự kiện, trưng bày hấp dẫn...

Là một trong những điểm tham quan du lịch hàng đầu Việt Nam, chào đón Xuân mới 2019, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức hoạt động “Khám phá Tết Việt” với sự tham gia của các nghệ nhân tỉnh Bắc Giang, mang đến một không gian văn hóa đậm nét của vùng đất Kinh Bắc xưa. Khách tham quan được thưởng thức các màn biểu diễn nghệ thuật, lắng nghe những làn điệu quan họ Thổ Hà mượt mà, sâu lắng của các liền anh, liền chị. Nhiều trò chơi dân gian được phục dựng, các em nhỏ trực tiếp khám phá những nét văn hóa trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc qua các hoạt động gói bánh chưng, viết thư pháp, in tranh Đông Hồ, chơi các trò chơi dân gian của một số dân tộc… Du khách trong và ngoài nước vô cùng hào hứng tham gia, trải nghiệm, tương tác trong các chương trình diễn rối nước, văn nghệ, trò chơi dân gian, nghề thủ công truyền thống... Phục vụ khách tham quan, trải nghiệm trong suốt dịp Tết, chương trình diễn ra trong hai ngày mồng 5 và 6 Tết với nhiều trò chơi và không gian tương tác…

Không còn dừng ở việc lưu giữ và trưng bày hiện vật, bảo tàng dần trở thành điểm đến thu hút du khách. Sự chuyển mình mạnh mẽ, cách làm hiệu quả, sáng tạo vừa thu hút du khách, vừa phát huy được các giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của bảo tàng, vừa tạo thói quen đến tham quan bảo tàng của người dân, mở ra các sân chơi, các điểm đến bổ ích, thực hiện đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo tàng gắn với phát triển du lịch” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt, nhằm tạo bước chuyển biến để bảo tàng bắt kịp xu thế phát triển của xã hội...

Bài và ảnh: NGỌC LIÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39140602-%E2%80%9Cchoi-tet%E2%80%9D-tai-bao-tang.html